Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


"Cựu nhân viên CIA trở về từ năm 2118" cảnh báo mối đe dọa nhân loại

"Cựu nhân viên CIA trở về từ năm 2118" cảnh báo mối đe dọa nhân loại
Người "trở về từ tương lai" cảnh báo mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt.

"Cựu nhân viên CIA trở về từ năm 2118" cảnh báo mối đe dọa nhân loại 1

Người đàn ông tên Alexander Smith tự nhận rằng mình từng đến tương lai năm 2118.

Theo Daily Star, nhiều người từng tự nhận rằng mình nhìn thấy tương lai, và rằng du hành thời gian là có thật. Nhưng không phải ai đến từ tương lai cũng có bằng chứng về chuyến đi của mình.

Mới đây nhất, người đàn ông tên Alexander Smith cho người xem video thấy “bức ảnh chụp từ năm 2118”.

Trong bức ảnh, người xem có thể nhìn thấy thành phố tương lai, trên cỡ ảnh tiêu chuẩn hiện nay.

Trả lời trên APEX TV, ông Smith nói ông từng du hành thời gian nhiều lần trong dự án tối mật của CIA năm 1981.

“Tôi đến năm 2118 trong dự án tối mật của CIA. Theo tôi được biết, đó là lần đầu tiên có chuyến du hành thời gian thành công tốt đẹp”, ông Smith nói.

Người đàn ông cho rằng mình đang gây ra rủi ro lớn khi trả lời phỏng vấn. Ông cũng cảnh báo mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong tương lai.

“Có nhiều mối đe dọa đối với nhân loại ở năm 2118. Mối đe dọa số 1 là hiện tượng ấm lên toàn cầu, mực nước biển giâng cao và nồng độ khí CO2 gia tăng trong không khí”.

“Chúng ta phải hành động từ bây giờ để chống lại hiện tượng ấm lên toàn cầu”, ông Smith nói.

Tự nhận mình là cựu nhân viên CIA, ông Smith cũng hé lộ rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái đất nhiều lần trong tương lai và gặp các nhà lãnh đạo thế giới.

“Người ngoài hành tinh đúng là có đến thăm chúng ta. Họ không sống cùng con người nhưng những chuyến viếng thăm xảy ra khá thường xuyên”, ông Smith nói.

"Cựu nhân viên CIA trở về từ năm 2118" cảnh báo mối đe dọa nhân loại 2
Người “trở về từ năm 2030” vượt bài kiểm tra nói dối

Người tự nhận mình “trở về từ năm 2030” mới đây đã hoàn thành bài kiểm tra nói dối của kênh Apex TV.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h