Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Nam vương Malaysia qua đời ở tuổi 24 vì ung thư máu

Nam vương Malaysia qua đời ở tuổi 24 vì ung thư máu
Muhammad Syazwi vừa tham gia cuộc thi Mister Global hồi tháng 3 năm nay tại Thái Lan.

Trên trang fanpage của cuộc thi Mister Global, cư dân mạng đang rất bàng hoàng khi biết tin người mẫu Muhammad Syazwi, 24 tuổi, qua đời vì bệnh bạch cầu. Muhammad Syazwi là thí sinh của Malaysia, tham dự cuộc thi Nam vương Toàn cầu hồi tháng 3 năm nay, diễn ra tại Thái Lan. Đây là cuộc thi người mẫu Hữu Vi của Việt Nam từng tranh tài và giành giải Á vương.

Các trang tin Malaysia cho biết, Muhammad Syazwi trút hơi thở cuối cùng vào sáng 3/11 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Trong thời gian tham gia cuộc thi, Muhammad vẫn rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của bệnh tật.

Nam vương Malaysia qua đời ở tuổi 24 vì ung thư máu 1
Hình ảnh cuối cùng của Nam vương Malaysia trên giường bệnh.

Muhammad đang theo học tại Đại học Kuala Lumpur Metropolitan và làm người mẫu tự do. Với chiều cao 1,78m cùng gương mặt sáng, anh được đánh giá là một trong những người mẫu trẻ tiềm năng của Malaysia. 

Thời điểm Nam vương Malaysia qua đời, ở Việt Nam, ca sĩ Tố Như cũng ra đi vĩnh viễn ở tuổi 38 vì mắc bệnh ung thư bạch cầu. Bạn bè, người thân cũng như khán giả đều bàng hoàng trước sự ra đi của cô. Nữ ca sĩ sinh năm 1976 bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ nhiều năm nay và phải sang Singapore điều trị, thay máu mỗi năm. Hiện, người mẫu Duy Nhân cũng đang phải chống chọi với căn bệnh này.

Nam vương Malaysia qua đời ở tuổi 24 vì ung thư máu 2
 Muhammad Syazwi tại cuộc thi Mister Global hồi tháng 3.

Nguồn tin: news zing