Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Thiếu phụ bị bắt oan khi giúp cháu gái tìm việc

Thiếu phụ bị bắt oan khi giúp cháu gái tìm việc
Giúp cháu của chồng làm thủ tục sang Malaysia tìm việc, thiếu phụ chi phí lỗ 400.000 đồng, nhưng bị tòa án phạt 6 năm tù về tội Mua bán người.

Ngày 25/3, Nguyễn Kim Thiệt (29 tuổi, ở huyện U Minh, Cà Mau) nhận được quyết định đình chỉ điều tra, hủy bỏ biện pháp tạm giam của Công an Cà Mau và VKS tỉnh này. Theo kết luận điều tra, hành vi của Thiệt không cấu thành tội Mua bán người.

Gần 2 năm trước (8/4/2013), Thiệt bị Công an Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam. Tháng 7/2014, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm, tuyên thiếu phụ này 6 năm tù về tội Mua bán người. Khi đó, Thiệt còn bị buộc bồi thường thiệt hại cho một cô gái với số tiền 17,5 triệu đồng.

Thiếu phụ bị bắt oan khi giúp cháu gái tìm việc 1
Nguyễn Kim Thiệt đã được minh oan. Ảnh: Việt Tường

Theo bản án sơ thẩm, giữa năm 2011, Thiệt sang Malaysia làm thuê đến tháng 2/2013 về nước. Thời gian làm việc, cô quen một thanh niên tên Tát, anh này bảo khi về Việt Nam, nếu tìm phụ nữ đưa sang Malaysia làm nhân viên phục vụ nhà hàng, sẽ được trả tiền công.

Ngày 11/2/2013, Thiệt về quê chồng ở ấp 8, xã Khánh Hòa (U Minh, Cà Mau) gặp cháu chồng tên Mai và 2 người quen là Trinh, Hoa. Những người này hỏi công việc Thiệt đã làm tại Malaysia, rồi nhờ thiếu phụ giới thiệu ra nước ngoài làm kiếm tiền.

Một tháng sau, Thiệt cùng 3 cô gái lên TP HCM gặp người quen của Tát. Do Mai và Trinh không có tiền làm lộ phí, Thiệt kêu chị của mình tạo điều kiện cho 2 người này mượn 700.000 đồng. 

Tại TP HCM, người quen của Tát đưa Thiệt 2,5 triệu đồng. Trừ chi phí 1,2 triệu đồng, còn lại 1,3 triệu đồng, Thiệt bị HĐXX sơ thẩm cho là thu lợi bất chính.

Thiệt kháng cáo kêu oan. Ngày 29/10/2014, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên hủy án sơ thẩm. Theo cấp phúc thẩm, án sơ thẩm chưa làm rõ việc mua bán, trao đổi, giá cả, lợi nhuận như thế nào giữa bên bán với bên mua. Số tiền Thiệt thu lợi bất chính cũng cần được làm rõ.

Ngày 19/3, thượng tá Ngô Tấn Quốc, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau, ký kết luận điều tra, xác định tổng số tiền Thiệt chi thực tế là 2,9 triệu đồng. Như vậy, trừ 2,5 triệu đồng mà Tát đưa, thiếu phụ lỗ 400.000 đồng.

"Thiệt muốn giúp cháu và bạn bè có việc làm, có tiền, cuộc sống ổn định. Thiệt không có hành vi lừa dối, đưa người sang nước ngoài để thu lợi tiền, vật chất bất hợp pháp", kết luận điều tra nêu.

Nguồn tin: news zing