Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Công nhân câu kết bảo vệ trộm vật liệu xây nhà ga T2 Nội Bài

Công nhân câu kết bảo vệ trộm vật liệu xây nhà ga T2 Nội Bài
Khi làm việc tại công trường xây dựng nhà ga sân bay Nội Bài, 3 công nhân cùng một bảo vệ đã lấy trộm thanh đẩy cửa, dây điện, máy hàn, máy cắt kim loại… đưa lên taxi chở đi.
Công nhân câu kết bảo vệ trộm vật liệu xây nhà ga T2 Nội Bài 1

Ba trong 4 bị cáo tại phiên tòa.

Bản án tuyên ngày 23/3 của TAND Hà Nội xác định, khi làm công nhân thi công dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngày 19/7/2014, Nguyễn Văn Chính (27 tuổi) bàn với hai đồng nghiệp Vũ Ngọc Chung (26 tuổi) và Nguyễn Văn Sáu (30 tuổi) kế hoạch lấy trộm tài sản của Công ty TNHH Yuanda Curtain Wall Việt Nam (nhà thầu Trung Quốc, nơi cả ba đang làm việc). Bảo vệ công trường là Nguyễn Bá Huy (32 tuổi) được rủ tham gia.

Ngày 22/7/2014, các bị cáo thuê một xe taxi vào kho vật tư của công trường và được Huy tạo điều kiện để lấy trộm thanh đẩy cửa, dây điện, máy hàn, máy cắt kim loại… Tổng giá trị tài sản gần 80 triệu đồng. Cả nhóm bán cuộn dây điện thu 4,6 triệu đồng chia nhau, số còn lại mang gửi ở nhà mẹ vợ Chính và chưa kịp tẩu tán thì bị bắt.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho rằng 4 bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn ăn năn hối lỗi nên xem xét giảm một phần hình phạt. Tuy nhiên hành vi của họ không những gây mất an ninh trị an mà con làm xấu hình ảnh Việt Nam trước nhà thầu nước ngoài nên vẫn cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ răn đe.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Chính 15 tháng tù, Sáu 14 tháng và Huy 12 tháng tù giam. Riêng bị cáo Chung, HĐXX nhận thấy có gia cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên tuyên phạt 15 tháng tù treo.

Bảo Hà

Nguồn tin: vnexpress