Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Bắt nghi can giết người phụ nữ trong vườn điều

Bắt nghi can giết người phụ nữ trong vườn điều
Lúc bà Liên nghe điện thoại xong, cúi xuống cột bó cỏ, Biên từ phía sau dùng liềm cắt cỏ của bà Liên khống chế nạn nhân. Biên dùng găng tay bịt miệng bà Liên và lấy dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Tối 27/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã di lý Hà Minh Biên (22 tuổi, quê Hải Dương) từ Hải Dương vào Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt nghi can giết người phụ nữ trong vườn điều 1

Nghi can giết người, cướp tài sản Hà Minh Biên tại cơ quan công an

Biên là nghi can giết bà Trương Thị Liên (50 tuổi, ngụ ấp 10, Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vào ngày 16/10 tại khu vực vườn điều thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Theo lời khai ban đầu, vào tháng 5/2014, Biên mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản ở Hải Dương vào Cẩm Mỹ (Đồng Nai) làm nghề thợ rèn. Do không thích học nghề nữa nên sáng 15/10, Biên bỏ đi khỏi chỗ học nghề. Khi đi ngang vườn điều ở xã Tâm Lâm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu), Biên thấy bà Trương Thị Liên đang nghe điện thoại liền nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lúc bà Liên nghe điện thoại xong, cúi xuống cột bó cỏ, Biên từ phía sau dùng liềm cắt cỏ của bà Liên khống chế nạn nhân. Biên dùng găng tay bịt miệng bà Liên và lấy dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Biên lấy hơn 1 triệu đồng trong túi quần nạn nhân, hai điện thoại di động và chiếc xe máy rồi bỏ trốn. 

Sau bốn ngày chạy trốn, Biên về tới Hải Dương. Trên đường đi, Biên khai do hết tiền tiêu xài và đổ xăng, Biên đã bán điện thoại của bà Liên và của y để tiêu xài.

Rạng sáng ngày 27/10, các trinh sát PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Biên cùng chiếc xe máy của bà Liên.

Theo các điều tra viên, do hiện trường xảy ra vụ án là khu vực khá thưa dân, chiều trước ngày xảy ra vụ án, người dân địa phương đã nhìn thấy một thanh niên lạ mặt gần nơi gây án nhưng sau khi vụ án xảy ra thì không thấy thanh niên này nữa.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, các trinh sát của PC45 công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được chia thành nhiều tổ tới các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM, Hà Tĩnh để truy theo dấu vết của hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 đã xác định sau khi gây án đối tượng Biên đã dùng chính chiếc xe của máy của bà Liên chạy về quê Hải Dương.

Trước đó, sáng 15/10, bà Liên đi xe máy vòng qua cầu ngăn giữa địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để cắt cỏ cho bò ăn. 

Đến chiều tối, gia đình không thấy bà Liên về nên đi tìm và báo cơ quan chức năng. Tới 20 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện thi thể bà Liên chết bên cạnh gốc điều trong tư thế tay bị trói ngược ra phía sau, trên cổ còn lưu lại một sợi dây dù, miệng bị bịt bằng chính chiếc khăn bà mang đi theo vào rừng. Cạnh xác bà còn vương lại một số vết máu. Chiếc xe máy và hai điện thoại của bà Liên bị lấy mất. Nhà bà Liên cách vị trí bà bị sát hại chỉ một con suối.

Ngày bình thường, bà Liên chèo thuyền từ bên nhà qua suối sang để cắt cỏ. Hôm xảy ra án mạng, nưới suối cạn nên bà phải đi xe máy vòng qua cầu gần trại giam T345 – Bộ Công an để đi cắt cỏ.

Nguồn tin: 24h