Bắt giữ hơn 11m3 gỗ lậu
- Thứ năm - 04/06/2015 15:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Theo thông tin từ ông Nguyễn Cự Duẩn - Hạt trưởng hạt kiểm Lâm huyện Hương Khê, thời gian vừa qua trên địa bàncó rất nhiều đối tượng chuyên vào rừng sâu khu vực biên giới Việt - Lào giápranh với hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh khai thác gỗ trái phép.
Qua quá trìnhtheo dõi, đến 18h30’ ngày 3/6, lực lượng kiểm lâm phối hợp với đồn biên phòng BảnGiàng, công an Hương Khê, Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu, Công ty Lâm Nghiệp& Dịch vụ Chúc A và chính quyền xã Hương Lâm huyện Hương Khê bắt giữ toàn bộsố gỗ với nhiều nhóm gỗ khác nhau.
Khi lực lượng chức năng có mặttrên hiện trường, các đối tượng vận chuyển đã vùng chạy thoát, để lại toàn bộsố lượng gỗ nói trên. Sáng nay (4/6), Kiểm Lâm Hà Tĩnh kết hợp với Chi cụcKiểm Lâm Hương Khê tiến hành kiểm đếm với số lượng 82 bê gỗ tương đương hơn 11m3gỗ bao gồm gỗ Táu, De, Pơ mu… Toàn bộ số gỗ nói trên được đưa về hạt Kiểm LâmHương Khê để xử lý.Anh Nguyễn Cự Duẩn cho biết thêm,địa bàn nơi lực lượng chức năng bắt giữ gỗ nói trên thường gọi là “khu rừng chết”,bởi khu vực này người dân lao động không có nghề nghiệp ổn định sống chủ yếu vàorừng kiếm kế sinh nhai nên rất khó kiểm soát, bởi vậy cần có sự phối hợp chínhquyền trên địa bàn để quản lý rừng một cách hiệu quả.Huy Thái
Qua quá trìnhtheo dõi, đến 18h30’ ngày 3/6, lực lượng kiểm lâm phối hợp với đồn biên phòng BảnGiàng, công an Hương Khê, Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu, Công ty Lâm Nghiệp& Dịch vụ Chúc A và chính quyền xã Hương Lâm huyện Hương Khê bắt giữ toàn bộsố gỗ với nhiều nhóm gỗ khác nhau.
Toàn bộ số gỗ thu giữ tại hiện trường.
Khi lực lượng chức năng có mặttrên hiện trường, các đối tượng vận chuyển đã vùng chạy thoát, để lại toàn bộsố lượng gỗ nói trên. Sáng nay (4/6), Kiểm Lâm Hà Tĩnh kết hợp với Chi cụcKiểm Lâm Hương Khê tiến hành kiểm đếm với số lượng 82 bê gỗ tương đương hơn 11m3gỗ bao gồm gỗ Táu, De, Pơ mu… Toàn bộ số gỗ nói trên được đưa về hạt Kiểm LâmHương Khê để xử lý.Anh Nguyễn Cự Duẩn cho biết thêm,địa bàn nơi lực lượng chức năng bắt giữ gỗ nói trên thường gọi là “khu rừng chết”,bởi khu vực này người dân lao động không có nghề nghiệp ổn định sống chủ yếu vàorừng kiếm kế sinh nhai nên rất khó kiểm soát, bởi vậy cần có sự phối hợp chínhquyền trên địa bàn để quản lý rừng một cách hiệu quả.Huy Thái