Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan lật ngược tình thế

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan lật ngược tình thế
Dân trí Thái Lan lại là nước xuất khẩu nhiều ôtô sang Việt Nam nhất trong tháng 4 vừa qua, với hơn 2.400 xe thông quan, cao gấp đôi Indonesia.
Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan lật ngược tình thế 1

Việt Nam nhập khẩu toàn bộ xe bán tải và hầu hết SUV 7 chỗ từ Thái Lan.

Với 2.416 ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4/2020, trị giá 50,5 triệu USD, Thái Lan giành lại ngôi vị số 1 từ Indonesia sau khoảng thời gian khủng hoảng vì dịch bệnh.

Như vậy, trong tổng số 4.918 xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4/2020, xe từ Thái Lan và Indonesia chiếm tới 73,7%. Tuy vậy, so với tháng 3/2020, nhập khẩu ô tô trong tháng 4 vừa qua giảm tới 59,5%, tương ứng với 7.233 chiếc.

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan lật ngược tình thế 2

Đáng quan tâm, dường như tình hình dịch bệnh không làm giảm lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc - chỉ khoảng 50 xe so với tháng 3/2020, vẫn duy trì vị trí thứ 3 trong số các nước xuất khẩu ôtô sang Việt Nam.

Nhập khẩu xe dưới 9 chỗ vẫn chiếm tỷ trọng lớn (71%) trong tháng 4 vừa qua, với 3.491 chiếc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 80,2 triệu USD.

Các mẫu xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan (1.660 chiếc) và Indonesia (với 1.207 chiếc). Xe nhập khẩu chủ yếu được thông quan ở cảng Hải Phòng (với 1.943 chiếc) và Tp Hồ Chí Minh (với 1.525 chiếc).

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan lật ngược tình thế 3

Như vậy, tính đến hết tháng 4/2020, Thái Lan đã xuất khẩu sang Việt Nam hơn 14.500 ôtô các loại, đạt kim ngạch hơn 313,5 triệu USD. Đứng ngay sau Thái Lan là Indonesia, với hơn 13.200 xe, đạt kim ngạch 166,3 triệu USD. Hai nguồn này chiếm tới 87,8% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam kể từ đầu năm.

 Như Phúc

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí