Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


94,4% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là từ Thái Lan và Indonesia

94,4% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là từ Thái Lan và Indonesia
Dân trí Lượng xe nhập khẩu đạt hơn 1 vạn chiếc, với xe từ 9 chỗ trở xuống đạt hơn 8.100 chiếc và lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia chiếm tới 94,4%...
94,4% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là từ Thái Lan và Indonesia 1

Ôtô nhập khẩu trong tháng 2/2020 đạt trị giá khoảng 222 triệu USD. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 vừa qua, lượng ô tô nguyên chiếc làm thủ tục thông quan đạt 10.261 chiếc, tăng gần 2,5 lần so với tháng 1.

Tính đến hết tháng 2/2020,  lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 14.523 chiếc, giảm 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 10.768 chiếc, giảm 39,6%; ôtô vận tải là 3.425 chiếc, giảm 53,3%

Trong số này, có tới 8.191 chiếc xe du lịch dưới 9 chỗ, trị giá 163,6 triệu USD, chiếm 79,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Con số này cho thấy lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2/2020 tăng gấp 3 lần (tương đương tăng 5.598 chiếc) so với tháng trước đó.

Theo Tổng cục Hải quan, số xe từ 9 chỗ trở xuống này chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan (4.562 chiếc) và Indonesia (3.316 chiếc), tăng mạnh so với tháng 1. Trái lại, ở phân khúc xe trên 9 chỗ, theo số liệu của hải quan, dù chỉ có 6 chiếc có xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu Hải Phòng, nhưng giá trị lên tới hơn 139 triệu USD (?!).

Thống kê sơ bộ ô tô nguyên chiếc làm thủ tục thông quan tháng 2/2020:

94,4% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là từ Thái Lan và Indonesia 2

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trong khi đó, ở phân khúc xe tải và bán tải, lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu trong tháng 2/2020 đạt 1.939 chiếc (trị giá 43,9 triệu USD), tăng 30% về lượng nhưng giảm nhẹ 1,5% về trị giá so với tháng trước đó.

Và cũng như phân khúc xe dưới 9 chỗ, lượng xe ở phân khúc này chủ yếu nhập về Việt Nam từ Thái Lan là 1.708 chiếc (tăng 37,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 88% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam). Ngoài ra, cũng có 100 chiếc xuất xứ từ Indonesia (giảm 12,3%) có 80 chiếc từ Nga.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2020, có 328 triệu USD linh kiện, phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu vào Việt Nam. Các nhóm hàng này chủ yếu từ Hàn Quốc với 66,6 triệu USD, từ Thái Lan với 62,5 triệu USD, từ Nhật Bản với 62,1 triệu USD, từ Trung Quốc với 59 triệu USD…

 Như Phúc

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí