Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


"Vòi rồng nước" cách Trái đất 81 triệu năm ánh sáng

"Vòi rồng nước" cách Trái đất 81 triệu năm ánh sáng
Cặp thiên hà thuộc chòm sao Lynx (Thiên Miêu) trông giống vòi rồng nước nằm ngang trong ảnh chụp của kính viễn vọng Hubble.

Cặp thiên hà thuộc chòm sao Lynx (Thiên Miêu) trông giống vòi rồng nước nằm ngang trong ảnh chụp của kính viễn vọng Hubble.

Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chụp ảnh cặp "thiên hà tương tác" mang tên Arp 283 gồm NGC 2799 (trái) NGC 2798 (phải), SciTechDaily hôm 19/10 đưa tin. Thiên hà tương tác là những thiên hà ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng có thể sáp nhập và hợp nhất.

"Vòi rồng nước" cách Trái đất 81 triệu năm ánh sáng 1
Cặp thiên hà tương tác trông giống vòi rồng nước nằm ngang. (Ảnh: NASA/ESA).

Trong ảnh, NGC 2799 có vẻ đang bị hút vào trung tâm của NGC 2798. Chúng trông giống một vòi rồng nước nằm ngang, những ngôi sao của NGC 2799 tạo thành dòng nước trút xuống NGC 2798. Đây là hai thiên hà xoắn ốc có thanh nằm trong chòm sao Lynx (Thiên Miêu), cách Trái đất 81 triệu năm ánh sáng.

Nhà thiên văn người Anh gốc Đức William Herschel phát hiện NGC 2798 ngày 14/1/1788. Gần một thế kỷ sau, vào ngày 9/3/1874, nhà viên văn Anh Ralph Copeland mới tìm ra thiên hà NGC 2799.

Quá trình sáp nhập thiên hà có thể diễn ra trong vài trăm triệu năm hoặc hơn một tỷ năm. Một số người lầm tưởng việc hai thiên hà hợp nhất chắc chắn sẽ hủy diệt những hệ sao bên trong. Tuy nhiên, khoảng cách khổng lồ giữa những ngôi sao khiến việc va chạm gần như không thể xảy ra. Thay vào đó, chúng thường chỉ di chuyển ngang qua nhau.

  • Vì sao một số người khó đưa ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày?
  • Vật thể ngoài hành tinh từng "lột trần" Trái đất, tiêu diệt hàng loạt sinh vật
  • Tấm bản đồ vũ trụ chi tiết nhất từ AI

Nguồn tin: khoahoc.tv