Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Phát hiện tầng khí quyển Trái đất vô hình chạm đến Mặt trăng

Phát hiện tầng khí quyển Trái đất vô hình chạm đến Mặt trăng
Trái đất không giới hạn ở quả cầu xanh bao bọc bởi bầu khí quyển dày 10.000 km. Phát hiện mới cho thấy hành tinh chúng ta còn sở hữu một tầng khí quyển vô hình và khổng lồ khác.

Trái đất không giới hạn ở quả cầu xanh bao bọc bởi bầu khí quyển dày 10.000km. Phát hiện mới cho thấy hành tinh chúng ta còn sở hữu một tầng khí quyển vô hình và khổng lồ khác.

Một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí JGR Space Physics do các chuyên gia đến từ Đài quan sát Mặt trời và vòng xoắn ốc (SOHO) thực hiện cho thấy bầu khí quyển Trái đất lớn hơn hiểu biết trước đây rất nhiều.

Phát hiện tầng khí quyển Trái đất vô hình chạm đến Mặt trăng 1
Hình ảnh hiếm hoi của geocorona được tàu Apollo 16 chụp từ năm 1972. Nhưng "chân tướng" thực sự của vùng khí quyển bí ẩn này chỉ mới được khám phá - (ảnh: NASA)

Trước đây, tầng ngoài (exophere) ở độ cao 700-10.000km được cho là tầng ngoài cùng của bầu khí quyển Trái đất, xa hơn nữa là phần chân không thuộc không gian liên sao. Tuy nhiên, nghiên cứu ban đầu cho thấy Trái đất còn sở hữu một tầng khí quyển nữa và ước tính nó to đến mức chạm đến Mặt trăng, vật thể có khoảng cách trung bình với Trái đất lên tới 384.403km.

Tầng ngoài cùng mới này được gọi là geocorona, là một tập hợp các nguyên tử hydro thưa thớt, ràng buộc lỏng lẻo với trọng lực của hành tinh chúng ta. Tuy nó mong manh đến nỗi từng được nghĩ là vùng chân không nhưng nó cũng đủ gây nên những tín hiệu lạ mà kính viễn vọng cực tím đã nắm bắt được.

Bước tiếp theo của nghiên cứu, nhóm khoa học gia đã tập hợp lại các dữ liệu từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay và tính toán được geocorona có thể mở rộng tới khu vực 630.000km kể từ bề mặt hành tinh, tức bao bọc cả Mặt trăng và một phần không gian xa quanh quỹ đạo của nó, to hơn ước tính ban đầu rất nhiều.

Một trong những lý do khiến geocorona khó được biết đến vì rất khó để tìm ra một nơi thuận lợi để quan sát. Từ bề mặt Trái đất và thậm chí từ quỹ đạo thấp mà nhiều tàu vũ trụ bay quanh Trái đất, geocorona ít nhiều vô hình.

  • Cận cảnh cỗ xe hoàng gia khảm ngọc thời Tây Chu gần 3.000 tuổi
  • Miếng thịt đang nằm trên thớt bất ngờ “nhảy múa” khiến dân mạng sục sôi
  • Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã có vaccine Covid-19

Nguồn tin: khoahoc.tv