Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không?

Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không?
Một người thường khi thấy sự xuất hiện của nhện trong nhà có lẽ sẽ không vui và sẵn sàng "cho nó một chưởng" bằng bất cứ thứ gì trong tầm với.

Một người thường khi thấy sự xuất hiện của nhện trong nhà có lẽ sẽ không vui và sẵn sàng "cho nó một chưởng" bằng bất cứ thứ gì trong tầm với.

Ngay cả một người không mắc hội chứng sợ nhện (tên gọi khoa học: Arachnophobia; bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: ἀράχνη/aráchnē có nghĩa là nhện và φόβος/phóbos: sự sợ hãi) cũng sẽ có những phản ứng theo cảm xúc tiêu cực khi thấy sự xuất hiện của một con nhện trong phòng và "cho nó một chưởng" bằng bất cứ thứ gì trong tầm với. Tuy nhiên, theo các nhà côn trùng học, giải pháp tốt nhất là không nên can thiệp vào và cứ để cho những sinh vật lông lá 8 chân này làm việc của chúng.

Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không? 1
Giải pháp tốt nhất là không nên can thiệp, để cho nhện làm việc của chúng.

Hóa ra, hành động giết một con nhện không chỉ là "điềm xấu" mà điều này còn gây tổn hại đến hệ sinh thái trong nhà.

Ngay cả những ngôi nhà sạch sẽ nhất cũng có những con nhện đang cư trú. Trong tạp chí The Conversation, nhà côn trùng học Matt Bertone và các đồng nghiệp tại Đại học Bang North Carolina, Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu về 50 ngôi nhà ở North Carolina và ở mỗi ngôi nhà họ đều tìm thấy nhện. Theo Bertone, loài nhện là những thành viên quan trọng của hệ sinh thái bên trong nơi ở của con người. Chúng là những kẻ săn mồi "ăn tạp" và chén được hầu hết mọi thứ mà chúng bắt được: từ một con ruồi chết vì mắc kẹt trong cửa sổ đến một con muỗi đang định hút máu người. Đôi khi, những con nhện còn ăn thịt cả đồng loại nữa.

Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không? 2
Một con nhện nhà đang rình bắt ruồi.

Nhiều "nạn nhân" của loài nhện là vật trung gian truyền bệnh tiềm ẩn. Thậm chí có một loài nhện nhảy ở châu Phi chỉ thích ăn những côn trùng hút máu trong nhà. Vì vậy, khi xuống tay giết chết một con nhện, bạn đã lỡ "tiêu diệt nhầm" một "chiến sĩ" hủy diệt mầm bệnh trong nhà mình.

Loài nhện sống trong nhà không phải là những con nhện quái vật có nọc độc ở Úc mà chúng ta vẫn thấy trên báo. Trong quá trình nghiên cứu của mình, Bertone thường chỉ tìm thấy những loài nhện phổ biến trong nhà như nhện Pholcidae và các loài chân đốt vô hại nhất thuộc họ nhện Theridiidae. Cả 2 loài nhện này đều giăng tơ ở nơi chúng sinh sống. Nhện Pholcidae đôi khi rời mạng nhện của mình để săn và ăn những con nhện khác xung quanh.

Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không? 3
Những con nhện hầu như không bao giờ bò qua một người đang ngủ.

Sự thật là hầu hết các loài nhện đều có độc, nhưng nọc độc của phần lớn trong số chúng không đủ mạnh để có thể gây hại cho con người. Những chiếc răng nanh của nhện cũng thường quá yếu để có thể cắn xuyên qua da.

Những bộ phim Hollywood đã gieo rắc vào đầu chúng ta hình ảnh loài nhện tấn công con người khi ta đang mất cảnh giác. Tuy vậy, trái ngược với những "huyền thoại" phim ảnh này, những con nhện hầu như không bao giờ bò qua một người đang ngủ. Hành động ngáy, thở phì phò hay thậm chí là hơi thở bình thường của con người cũng đã đủ để xua đuổi các loài động vật chân đốt sống trong nhà. Hơn nữa, nhện đều sợ loài người và luôn cố gắng tránh chúng ta. Chúng ta nguy hiểm đối với chúng hơn rất nhiều so với chúng đối với chúng ta. Những trường hợp bị nhện cắn cực kỳ hiếm gặp.

Mặc dù có một số loài có độc tính mạnh như Black Widow, rất hiếm khi chúng cắn người và kể cả thế, những vết cắn này cũng ít khi gây ra các rối loạn bệnh lý trầm trọng.

Nếu bạn mắc chứng sợ nhện hoặc đơn giản là không muốn nhìn thấy những con nhện bò quanh nơi mình ở hãy làm theo lời khuyến nghị của các nhà khoa học: thay vì giết các loài động vật chân đốt thì hãy bắt chúng vào một chiếc hộp và thả ra đường. Tự những con nhện sẽ tìm thấy nơi ở mới và chúng ta cũng không phải mang nghiệp "sát sinh".

Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không? 4
 Thay vì giết các loài động vật chân đốt thì hãy bắt chúng vào một chiếc hộp và thả ra đường.

Pholcidae là họ những loài nhện trong họ nhện thuộc phân bộ Araneomorphae. Chúng có chiều dài cơ thể từ 2–10 mm và chân có thể dài đến 50 mm. Người ta có thể bắt gặp chúng ở tất cả các lục địa trên thế giới trừ Nam Cực. Chúng đan mạng lưới lộn xộn, các mắt lưới không đều. Mạng nhện được chúng đan trong các khu vực ẩm ướt và tối, trong hang động và dưới đá, hang động vật bỏ hoang. 

Cứ gặp nhện là đánh – Liệu chúng ta có nên giết những con nhện nhà hay không? 5
Những con nhện này trông rất quen thuộc phải không?

Mạng nhện không có tính chất kết dính, nhưng cấu trúc bẫy côn trùng bất thường làm cho việc con mồi khó thoát. Nhện nhanh chóng bao phủ con mồi của nó bằng mạng nhện và sau đó gây ra vết cắn có độc để giết chết con mồi. Con mồi có thể được ăn hoặc được lưu trữ sau đó ngay lập tức.

Theridiidae là một họ nhện thuộc bộ Araneae. Họ này có 109 chi, tổng cộng có 2295 loài. Nhện Theridiidae hường sống ẩn dật, hầu như đều không có hại và vô cùng hiền lành.

  • Trầm hương có ý nghĩa gì mà thương lái "quát" tiền tỉ cho mỗi giao dịch?
  • Góc khuất ngành y thế kỷ 20: Vật liệu làm ra những cuốn sách y khoa khiến ai cũng kinh sợ
  • Singapore đang dùng khoa học để làm mát thành phố như thế nào?

Nguồn tin: khoahoc.tv