Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Bão Noul làm vỡ một phần hòn đảo ở Thái Lan

Bão Noul làm vỡ một phần hòn đảo ở Thái Lan
Gần 20% diện tích một hòn đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong, Thái Lan, đã bị tách ra khỏi đảo chính.

Gần 20% diện tích một hòn đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong, Thái Lan, đã bị tách ra khỏi đảo chính. Vụ vỡ đảo có thể là do mưa lớn và sóng mạnh.

Phần đất phía tây nam của Ko Hintaek, một trong những hòn đảo trong công viên, đã tách khỏi đảo chính, theo Bangkok Post.

Bão Noul làm vỡ một phần hòn đảo ở Thái Lan 1
Mảng lớn của đảo Ko Hintaek, Thái Lan đã vỡ ra và đang rơi xuống biển do mưa và sóng lớn trong bão. (Ảnh: Supapong Chaolan).

Phần đảo bị vỡ này chiếm khoảng 15-20% tổng diện tích đảo Ko Hintaek. Người đứng đầu Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong, ông Piya Nunil, lý giải mưa lớn và sóng biển có thể đã gây ra vụ vỡ đảo trên.

Ông Piya cho biết các tàu thuyền đã nhận được cảnh báo phải giữ khoảng cách an toàn với Ko Hintaek vì các khối đá vôi vẫn đang vỡ ra và rơi xuống biển.

Mu Ko Angthong là công viên biển quốc gia ở vịnh Thái Lan thuộc huyện Ko Samui. Công viên này có tổng diện tích là 102km2 và bao gồm 42 hòn đảo.

Các hòn đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong được hình thành từ đá vôi và có niên đại khoảng 260 triệu năm trước.

Bão Noul (bão số 5 ở Việt Nam) đổ bộ vào Thái Lan đã khiến mưa lớn và xảy ra lũ quét. Cơn bão này cũng gây ra thiệt hại tới các cơ sở hạ tầng, trang trại, làng mạc và các tài sản khác ở 22 tỉnh của nước này trong những ngày qua.

  • Nước thải trên tàu du lịch sẽ đi về đâu, xử lý thế nào?
  • Tại sao người bị trầm cảm thường muốn chết?
  • Ngồi một chỗ vẫn có thể giảm cân, môn thể thao trí óc này đốt mỡ như chạy marathon

Nguồn tin: khoahoc.tv