Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Apple Store đóng cửa trên khắp toàn cầu vô thời hạn

Apple Store đóng cửa trên khắp toàn cầu vô thời hạn
Dân trí Apple vừa ra quyết định đóng cửa tất cả các cửa hàng ở tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc đại lục cho đến khi có thông báo mới. Điều này có nghĩa tất cả các cửa hàng sẽ bị đóng cửa vô thời hạn.

Trước đó, Apple ra thông báo sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng trên toàn cầu trừ Trung Quốc đại lục cho đến ngày 27/3. Tuy nhiên, dường như do tính chất phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trên nhiều nước trên thế giới nên Apple đã thay đổi quyết định của mình nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus viêm phổi chủng mới.

Apple không phản hồi với giới truyền thông về sự thay đổi quan trọng của mình trên website.

Cuối tuần trước, CEO Tim Cook cho biết việc đóng cửa tất cả cửa hàng là nhằm giữ khoảng cách, giúp nhân viên và khách hàng không gặp phải nguy cơ lây nhiễm virus.

Apple Store đóng cửa trên khắp toàn cầu vô thời hạn 1

Việc điều chỉnh kế hoạch đóng cửa Apple một cách vô thời giạn của Apple xuất hiện sau khi Nhà Trắng khuyến cáo người dân tự cách ly 15 ngày để ngăn chặn sự lây lan Covid-19. Trong khi các nước châu Âu đang lâm và tình trạng khủng hoảng vì sự lây lan khủng khiếp của Covid-19. Do đó, Apple đánh giá khả năng nhiều nước sẽ không thể kiểm soát được dịch Covid-19 trước ngày 27/3.

Tuy vậy, việc đóng cửa vô thời hạn Apple Store sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Apple. Apple là một trong những hãng công nghệ chịu thiệt hại lớn nhất vì virus Covid-19, một phần vì phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc, bao gồm cả dây chuyền sản xuất lẫn thị trường tiêu thụ. Hiện các sản phẩm quan trọng của Apple, bao gồm iPhone và iPad, đều chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng hiện tại nhiều nhà máy tại quốc gia này đang phải tạm thời đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến nguồn cung của Apple trên thị trường toàn cầu. Nhiều sản phẩm của Apple đã không còn hàng để bán tại các thành phố lớn và tình trạng này được dự báo sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Kể từ đầu tháng 3/2020 đến nay, Apple đã “bốc hơi” hơn 200 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường vì giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Giá trị vốn hóa của Apple hiện đang ở mức 1,11 nghìn tỷ USD, tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu của công ty tiếp tục đà sụt giảm như hiện nay, Apple khó có thể tiếp tục nắm giữ cột mốc giá trị nghìn tỷ USD.

Minh Anh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí