Thông tin mới vụ hơn 3.000 người mắc kẹt tại Cô Tô

Thứ hai - 17/07/2017 13:58
Thông tin mới vụ hơn 3.000 người mắc kẹt tại Cô Tô Thông tin mới vụ hơn 3.000 người mắc kẹt tại Cô Tô

Du khách mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô do bão số 2 được bố trí ăn nghỉ tại các nhà nghỉ trên địa bàn và được giảm 50% giá phòng.

Ảnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão số 2

Quảng Bình: Hàng chục tàu cá bị chìm, nhiều người bị thương

Đi trú bão, tàu hàng và 13 người mất tích trong đêm

Thông tin mới vụ hơn 3.000 người mắc kẹt tại Cô Tô 1

Du khách mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô do ảnh hưởng của bão số 2

Ông Hoàng Bá Nam, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho hay, hiện tại trên huyện đảo Cô Tô vẫn có mưa, gió cấp 6, cấp 7, sóng lớn. Do vậy, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh vẫn đang cấm tàu bè hoạt động.

“Hơn 3.000 khách du lịch mắc kẹt tại đảo được chúng tôi bố trí ăn nghỉ ở các nhà nghỉ và được giảm 50% giá phòng. Tình hình sức khỏe của du khách ổn định. Một số khách du lịch lo lắng, sốt ruột muốn về đất liền sớm nhưng chúng tôi đã động viên và chia sẻ nên họ yên tâm”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, ảnh hưởng của cơn bão số 2 không gây thiệt hại nặng nề, trên địa bàn chỉ bị sạt lở ở một số khu vực ven biển. Lực lượng chức năng đã khắc phục, gia cố xong những điểm sạt lở này.

“Theo dự báo trong chiều 17/7, sóng biển sẽ giảm. Lúc đó chúng tôi sẽ phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đưa thuyền ra để đưa du khách vào đất liền”, ông Nam thông tin thêm.

Ông Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch UBND xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho hay, trên địa bàn có khoảng hơn 500 du khách mắc kẹt lại. Đến sáng 17/7, tại khu vực, trời tạnh, sóng biển giảm nên lực lượng chức năng đã bắt đầu đưa du khách vào đất liền. Chỉ còn một số ít du khách ở lại tiếp tục hành trình du lịch.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2m. Từ chiều 16/7, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã cấm biển không cho tàu thuyền hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách. Tại huyện đảo Cô Tô có hơn 3.000 khách du lịch bị kẹt lại. Huyện đảo Vân Đồn có nhiều du khách bị kẹt không thể vào đất liền.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 2, từ 23h ngày 16/7 trên đoạn đường sắt từ Thanh Hóa đến Vinh có nhiều cây, cột điện hạ thế và cao thế bị đổ vào đường sắt. Đến 7h30 ngày 17/7 ngành đường sắt mới khắc phục xong, thông đường cho các đoàn tàu chạy lại.

10 đoàn tàu trên tuyến đường sắt Thống Nhất (SE1, SE3, SE4, SE17, SE18, SE19, SE20, QB1, NA1, NA2) bị ảnh hưởng phải nằm chờ tại các ga dọc đường gây chậm tàu. Tổng số hành khách trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng tại thời điểm 8h00 ngày 17/7là hơn 4.000 hành khách.

Thông tin mới vụ hơn 3.000 người mắc kẹt tại Cô Tô 2
Hàng nghìn du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô do ảnh hưởng bão

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, từ 6h hôm nay (16/7), Quảng Ninh đã chủ động ban hành lệnh...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 120
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 114
 
  •   Hôm nay 27,024
  •   Tháng hiện tại 639,925
  •   Tổng lượt truy cập 128,258,164