Đánh tráo tân binh sinh đôi để về nhà cưới vợ

Thứ sáu - 10/03/2017 22:41
Đánh tráo tân binh sinh đôi để về nhà cưới vợ Đánh tráo tân binh sinh đôi để về nhà cưới vợ

Sau khi việc thay thế nhau đổ bể, cả 2 anh em đều bỏ trốn về Đồng Tháp.

"Chỉ nên tuyển công chức đã đi nghĩa vụ quân sự"

“Bác” đề xuất đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự

"Tiền bạc không thể thay thế nghĩa vụ quân sự”

Ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm (Bến Tre) ngày 10-3 cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ, xử lý trường hợp đánh tráo tân binh.

Thông tin ban đầu cho biết, tháng 2-2017, NTT (24 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi T. nhập ngũ, ngày 26-2, mẹ của T. là bà NTTD cùng người em sinh đôi với T. là NTK và một số cán bộ xã Lương Hòa sang đơn vị T. đóng quân để thăm. Tại đơn vị của T., bà D. gửi đơn xin cho T. về phép để làm đám hỏi, nhưng T. mới nhập ngũ có 4 ngày nên không được giải quyết.

Sau khi bà D. cùng con trai và các cán bộ xã Lương Hòa ra về thì đơn vị của T. phát hiện K. là em trai T. đã mặc quần áo tân binh của T. Đơn vị đã trục xuất K. ra khỏi doanh trại, đồng thời thông báo ngay sự việc về Bến Tre .

Theo tìm hiểu, cha ruột của T. và K. là bộ đội phục viên, vợ sắp cưới của T. đang mang thai nên trước thời điểm T. đi khám nghĩa vụ quân sự gia đình có đơn xin hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn trúng tuyển.

Được biết sau khi việc thay thế nhau đổ bể, cả 2 anh em đều bỏ trốn về Đồng Tháp.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 171
  •   Máy chủ tìm kiếm 41
  •   Khách viếng thăm 130
 
  •   Hôm nay 6,803
  •   Tháng hiện tại 725,375
  •   Tổng lượt truy cập 128,343,614