Biển nhiệt đới, điểm trăng mật lý tưởng

Thứ năm - 06/11/2014 17:11
Biển nhiệt đới, điểm trăng mật lý tưởng Biển nhiệt đới, điểm trăng mật lý tưởng

Thời điểm từ tháng 11 tới tháng 3 hàng năm là mùa khô phương Nam, thích hợp cho tuần trăng mật ở biển.

Đối với các cô dâu chú rể miền Bắc, nhiều người chọn tổ chức cưới vào cuối năm, lúc đó thời tiết đã chuyển sang mùa đông lạnh. Vì giá rét, một số đôi uyên ương ngại không đi trăng mật, nhưng nếu chọn các điểm du lịch ở miền Nam, nơi có thời tiết nắng ấm, bạn vẫn sẽ có được kỳ nghỉ đáng nhớ và ấm áp như mùa hè. Đặc biệt, thời điểm từ tháng 11 tới tháng 3 hàng năm là mùa khô phương Nam, thích hợp cho tuần trăng mật ở biển.

  • 1

    Đà Nẵng

    Thành phố Đà Nẵng với những bãi biển dài, thời tiết ấm áp và đặc biệt, có khoảng cách gần với miền Bắc là lựa chọn số một dành cho các đôi uyên ương khi đi trăng mật. Từ Hà Nội, bạn có thể đi máy bay hoặc đi tàu tới Đà Nẵng, đều tiện lợi. Thành phố nhỏ xinh với bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng và các bãi biển nhỏ rải rác ven thành phố sẽ khiến cô dâu chú rể thoải mái kỳ nghỉ ngập tràn nắng ấm.

    Nếu muốn yên tĩnh hơn, bạn có thể chọn tuần trăng mật ở Hội An với biển Cửa Đại hay bãi biển hoang sơ ở Cù Lao Chàm. Khác với Đà Nẵng nhộn nhịp, biển Hội An thanh bình, yên tĩnh và không gian trong lành nơi đây sẽ tạo ra kỳ nghỉ đáng nhớ cho đôi uyên ương trẻ.

    Biển nhiệt đới, điểm trăng mật lý tưởng 1

    Nha Trang có đường bờ biển chạy dọc thành phố.
  • 2

    Nha Trang

    Nha Trang được coi là một trong những thành phố có đường bờ biển dài và biển đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây cũng luôn nằm trong lựa chọn hàng đầu của các cô dâu chú rể khi đi trăng mật. Cách nhanh nhất ở tới Nha Trang di chuyển bằng máy bay. Không chỉ có biển, Nha Trang còn có khu vui chơi với nhiều hoạt động thú vị. Trong tuần trăng mật, cô dâu chú rể cũng có thể kết hợp đi tham quan các đảo, đi lặn biển để ngắm nhìn đại dương tuyệt đẹp nơi đây.

    Không khí và thời tiết ở Nhà Trang ổn định và ít mưa hơn Đà Nẵng nên mọi người đều có thể đến đây vào các thời điểm trong năm. Nhưng đặc biệt, vào mùa đông miền Bắc, khi thời tiết đang lạnh giá thì một kỳ nghỉ ấm áp ở biển Nha Trang sẽ làm món quà tuyệt vời cho đôi uyên ương và là khởi đầu vui vẻ cho cuộc sống mới.

    Biển nhiệt đới, điểm trăng mật lý tưởng 2

    Phan Thết với những địa điểm du lịch nổi tiếng như biển Mũi Né, hải đăng Kê Gà hay đồi cát là điểm đến trăng mật lý tưởng cho các cô dâu chú rể vào ngày cuối năm.
  • 3

    Phan Thiết

    Khi chọn lựa cho tuần trăng mật, nhiều đôi uyên ương chọn Phan Thiết làm nơi dừng chân. Biển ở Phan Thiết không xanh như Nha Trang nhưng trong lành, hoang sơ và yên tĩnh. Điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Phan Thiết là biển Mũi Né. Nơi đây nhiều khu resort sang trọng nằm dọc bờ biển, phù hợp cho tuần trăng mật. Cô dâu chú rể miền Bắc sẽ phải di chuyển 2 chặng đường để tới Phan Thiết, trước tiên, bạn đáp máy bay tới TP HCM, sau đó mua vé xe giường nằm để tới Phan Thiết. Dù phải trải qua chặng đường dài, nhưng khi tới được với bãi biển xanh và những đồi cát mịn ngập tràn nắng ấm, chắc hẳn các đôi uyên ương sẽ cảm thấy hài lòng với khí hậu, khung cảnh nơi đây.

  • 4

    Phú Quốc - Côn Đảo

    Năm 2012 được coi là năm "lên ngôi" của du lịch biển đảo Việt Nam. Nhiều đôi uyên ương chọn đảo Phú Quốc hoặc Côn Đảo để nghỉ tuần trăng mật, đặc biệt vào những ngày Hà Nội trở lạnh, du lịch trăng mật tới các vùng biển nắng ấm càng được ưa chuộng. Từ Hà Nội, bạn có thể bay thẳng tới hai hòn đảo du lịch nổi tiếng này, không cần nối chuyến bay tại TP HCM. Ưu điểm khi đi nghỉ trăng mật tại đảo là cô dâu chú rể sẽ có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau bởi trên đảo không có nhiều hoạt động giải trí làm xao lãng kỳ nghỉ hạnh phúc.

    Biển nhiệt đới, điểm trăng mật lý tưởng 3

    Biển Phuket (Thái Lan) với những hòn đảo du lịch thú vị và nước biển xanh như ngọc.
  • 5

    Biển Thái Lan và Malaysia

    Ngoài những điểm đến trong nước, nhiều cô dâu chú rể chọn cách đi nghỉ trăng mật ở nước ngoài, trong đó Thái Lan và Malaysia là hai điểm đến được yêu thích nhất. Lý do các đôi uyên ương chọn hai đất nước này vì biển tại đây đẹp, giá cả sinh hoạt không cao hơn so với các địa điểm du lịch trong nước. Các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam tới Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia) có giá không quá cao. Ngoài ra, cô dâu chú rể Việt Nam cũng không phải xin visa khi nhập cảnh vào đây. Từ Bangkok và Kuala Lumpur, bạn sẽ tiếp tục nối chuyến bay hoặc đi xe giường nằm cao cấp tới những thành phố biển miền Nam của hai đất nước này.

    Ở Thái Lan, những bãi biển nổi tiếng nhất là Phuket và Krabi. Còn ở Malaysia, các cô dâu chú rể có thể tận hưởng tuần trăng mật tại các thành phố biển như Langkawi, Penang, Kota Kinabalu... Thời tiết các thành phố biển tại Thái Lan và Malaysia không khác nhiều với miền Nam Việt Nam, luôn có nắng, gió biển mát mẻ và không khí thoáng đãng, thích hợp cho tuần trăng mật lãng mạn.

  • 6

    Hành trang khi đi nghỉ trăng mật ở biển:

    Dù thời tiết ở miền Bắc đang lạnh, nhưng khi đi trăng mật tại các bãi biển nhiệt đới, cô dâu chú rể cũng không thể quên chuẩn bị các vật dùng cần thiết cho ngày nghỉ nắng ấm. Ngoài những vật dụng cá nhân, bạn nên đem theo kem chống nắng, đồ bơi, mũ hoặc ô để tránh nắng khi đi ra ngoài. Cô dâu chú rể cũng cần đem theo các trang phục nhẹ nhàng, quần short, váy, áo mỏng và dép xốp thích hợp để đi ở biển. Càng chuẩn bị chu đáo, tân lang tân nướng sẽ càng có kỳ nghỉ thoải mái và thảnh thơi tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Nguồn tin: lamsao


 
 Từ khóa: an thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 133
  •   Máy chủ tìm kiếm 43
  •   Khách viếng thăm 90
 
  •   Hôm nay 9,197
  •   Tháng hiện tại 559,790
  •   Tổng lượt truy cập 128,178,029