Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch?

Thứ ba - 20/03/2018 21:50
Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch? Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch?

Cuối tuần qua, lượng khách cắt tóc ở Trung Quốc đã tăng đột biến.

Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch? 1

Người Trung Quốc tin rằng việc cắt tóc vào ngày 2.2 âm lịch sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Người dân Trung Quốc đã đổ xô đến các cửa hàng làm tóc trong cuối tuần qua nhân dịp lễ hội “rồng ngẩng đầu”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Lễ hội Longtaitou, có nghĩa là "rồng ngẩng đầu", diễn ra vào ngày 2.2 âm lịch hằng năm. Ngày này được xem như là dấu hiệu của thời tiết ấm hơn.

Năm nay, 2/2 âm lịch rơi vào Chủ Nhật tuần vừa rồi và rất nhiều người dân Trung Quốc đã đi cắt tóc để lấy may trong dịp lễ hội.

Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch? 2

Một tiệm cắt tóc đông đúc ở Bắc Kinh ngày 2.2 âm lịch

Theo quan niệm xa xưa, 2/2 âm lịch là ngày rồng bắt đầu thức tỉnh, ngẩng đầu lên trời và mang mưa đến cho nông dân. (Rồng được tin là vua của mọi sinh vật và tổ tiên của loài người trong thần thoại Trung Quốc).

Do đó, người Trung Quốc tin rằng việc cắt tóc vào lễ hội Longtaitou sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Tờ Beijing News cho biết khách hàng bắt đầu xếp hàng bên ngoài một tiệm cắt tóc truyền thống ở thủ đô Trung Quốc từ 5h sáng.

Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch? 3

Khách hàng chụp ảnh bên ngoài một tiệm cắt tóc ở Bắc Kinh

Tiệm cắt tóc tên Silian thường mở cửa lúc 9h sáng. Nhưng trong nhiều thập kỷ qua, Silian quyết định mở cửa sớm hơn 2 giờ vào mỗi dịp Longtaitou.

Trong dịp lễ hội năm nay, tiệm đã phát 500 thẻ vào cổng cho những người xếp hàng bên ngoài, phải mua thêm 1.500 khăn và 1.000 áo trùm cắt tóc.

Trong khi đó, một tiệm cắt tóc ở thành phố Quí Dương đón lượng khách đông gấp 3 lần bình thường, theo trang Thepaper.cn.

Vì sao người TQ đổ xô đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch? 4
Hàng triệu người Trung Quốc không ”thèm” về quê ăn Tết

Tết Nguyên đán là dịp rất nhiều người Trung Quốc về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, một vài công nhân quyết định ở...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 25,079
  •   Tháng hiện tại 715,685
  •   Tổng lượt truy cập 128,333,924