Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Triều Tiên làm gì?

Thứ ba - 25/07/2017 22:11
Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Triều Tiên làm gì? Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Triều Tiên làm gì?

Trung Quốc mới đây đã tập trung lực lượng, tăng cường phòng thủ dọc khu vực biên giới với Triều Tiên để chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng, thậm chí cả khả năng Mỹ không kích.

Cái giá quá đắt Mỹ-Hàn phải trả nếu chiến tranh với Triều Tiên

Đoàn xe quân sự HQ rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên?

Putin dồn lực lượng “khủng” đến biên giới Triều Tiên?

Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Triều Tiên làm gì? 1

Binh sĩ Triều Tiên tuần tra tại khu vực giáp biên giới Trung Quốc .

Đây là thông tin do Wall Street Journal (WSJ) dẫn lại từ trang web quân đội và chính phủ Trung Quốc. Giới phân tích không loại trừ khả năng Bắc Kinh đang chuẩn bị cho căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Cụ thể, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thành lập lữ đoàn phòng thủ biên giới mới, đóng vai trò tuần tra, thu thập thông tin tình báo, đánh giá tình hình trên thực địa.

“Cả một khu vực rộng lớn ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên còn được đặt dưới sự giám sát của camera an ninh, xe tuần tra, máy bay không người lái trong 24/24 giờ”, nguồn tin cho biết.

Hồi tháng 3, cựu tướng quân đội Trung Quốc Wang Haiyun nói Bắc Kinh cần “sẵn sàng các hoạt động quân sự, đề phòng chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên.

“Nếu chiến tranh nổ ra, quân đội cần phải lập trại tị nạn quốc tế ở lãnh thổ Triều Tiên để ngăn làn sóng người tị nạn đổ sang Trung Quốc”, ông Wang nói trên Thời báo Hoàn Cầu.

Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Triều Tiên làm gì? 2

Ngườ bán cờ lưu niệm Triều Tiên và Trung Quốc bên bờ sông Áp Lục.

Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên đang có dấu hiệu leo thang sau khi Bình Nhưỡng không trả lời đề nghị đàm phán của Seoul. Giới chức Mỹ ở Washington được cho là hết sức thất vọng. Giám đốc CIA Mike Pompeo ám chỉ khả năng thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Tong Zhang, nhà phân tích tại Trung tâm chính sách toàn cầu Carnegie Tsinghua nhận định, “với căng thẳng leo thang và nguy cơ xung đột gia tăng, tôi tin rằng Trung Quốc đã tăng cường giải pháp quân sự”.

“Nếu bạn hỏi tôi về xung đột Mỹ-Trung sẽ nổ ra đầu tiên ở đâu, đó sẽ không phải là Đài Loan, Biển Đông hay biển Hoa Đông mà là bán đảo Triều Tiên”, Mark Cozad, cựu quan chức tình báo Mỹ, hiện làm việc tại tổ chức Rand Corp nói.

Khi được hỏi về thông tin Bắc Kinh tăng cường phòng thủ ở biên giới Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối trả lời về vấn đề này.

Trung Quốc tăng quân ở biên giới với Triều Tiên làm gì? 3
Nếu Trump “dội bão lửa”, Triều Tiên chống đỡ ra sao?

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson cùng hàng chục chiến đấu cơ, tàu chiến sẵn sàng nhận lệnh oanh tạc Triều Tiên, liệu...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 53
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 52
 
  •   Hôm nay 8,317
  •   Tháng hiện tại 558,910
  •   Tổng lượt truy cập 128,177,149