Trung Quốc sẵn sàng “đấu” với Ấn Độ bằng bất cứ giá nào

Thứ hai - 24/07/2017 20:17
Trung Quốc sẵn sàng “đấu” với Ấn Độ bằng bất cứ giá nào Trung Quốc sẵn sàng “đấu” với Ấn Độ bằng bất cứ giá nào

Quân đội Trung Quốc tuyên bố đã dùng tới biện pháp “ứng phó khẩn cấp” trước căng thẳng biên giới với Ấn Độ và sẽ tiếp tục điều thêm quân đến khu vực.

Nguy cơ xảy ra chiến tranh 2,6 tỷ người giữa TQ và Ấn Độ

Ấn Độ: TQ gánh thương vong gấp 9 lần nếu chiến tranh

Trận chiến biên giới 1967: Ấn Độ đánh bật Trung Quốc

Trung Quốc sẵn sàng “đấu” với Ấn Độ bằng bất cứ giá nào 1

Binh sĩ quân đội Trung Quốc .

Theo India Today, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 24.7 đã phát đi thông điệp cứng rắn nhất từ trước đến nay về vấn đề tranh chấp biên giới ở Doklam giữa hai nước Trung Quốc-Ấn Độ.

PLA tuyên bố “sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước ở khu vực biên giới bằng bất cứ giá nào” và yêu cầu Ấn Độ rút ngay quân làm “cơ sở” giải quyết căng thẳng.

PLA nhấn mạnh rằng, Ấn Độ không nên “mơ tưởng hão huyền” về vấn đề tranh chấp biên giới. Quân đội Trung Quốc nhắc đến việc dùng “biện pháp ứng phó khẩn cấp” và sẽ “tiếp tục điều thêm quân” đến khu vực tranh chấp.

Những tuyên bố này được phía PLA đưa ra trước thềm kỷ niệm 90 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Quốc (1.8).

“Làm chấn động một ngọn núi là điều khó khăn”, Đại tá quân đội Trung Quốc Wu Qian nói, trong thông điệp gửi đến Ấn Độ. “Làm chấn động PLA thì càng khó khăn gấp bội”.

Trung Quốc sẵn sàng “đấu” với Ấn Độ bằng bất cứ giá nào 2

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian.

Đại tá Wu, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói “lịch sử PLA trong 90 năm qua cho thấy quyết tâm trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và khả năng giải quyết vấn đề là không thể phủ nhận”.

Ông Wu bảo vệ việc xây dựng đường sá của Trung Quốc ở cao nguyên Doklam (Trung Quốc gọi là Donglang). “Giữa tháng 6.2017, quân đội Trung Quốc xây dựng tuyến đường mới ở đây là điều bình thường”.

Ông Wu cũng tuyên bố Ấn Độ vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Cuối cùng, ông Wu hy vọng Ấn Độ lựa chọn bước đi mang tính xây dựng, cùng hợp tác với Trung Quốc để duy trì an ninh và ổn định biên giới.

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới leo thang, Bhutan đã gửi công hàm yêu cầu Trung Quốc trả lại hiện trạng. Ấn Độ khẳng định, hành động xây đường là đơn phương thay đổi điểm giao biên giới giữa ba bên.

Doklam có vị trí chiến lược quan trọng với Ấn Độ, bởi nếu kiểm soát được cao nguyên này, Trung Quốc có thể cô lập toàn bộ các bang Đông Bắc của Ấn Độ trong chiến tranh.

Trung Quốc sẵn sàng “đấu” với Ấn Độ bằng bất cứ giá nào 3
80.000 quân TQ từng tràn qua biên giới, đánh sâu vào Ấn Độ

Mâu thuẫn biên giới lên tới đỉnh điểm khi 80.000 quân Trung Quốc tràn vào Ấn Độ, mở đầu chiến tranh biên giới Trung-Ấn...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 118
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 110
 
  •   Hôm nay 19,979
  •   Tháng hiện tại 723,462
  •   Tổng lượt truy cập 127,115,666