TQ chế tạo vũ khí độc đáo chống... sứa tấn công tàu sân bay

Chủ nhật - 03/12/2017 20:45
TQ chế tạo vũ khí độc đáo chống... sứa tấn công tàu sân bay TQ chế tạo vũ khí độc đáo chống... sứa tấn công tàu sân bay

Trung Quốc đã chế tạo loại vũ khí mới để phá hủy một trong những đe dọa lớn nhất với tàu sân bay là sứa biển.

TQ phát triển siêu máy tính nhanh gấp 10 lần hiện nay

TQ phát triển tên lửa hạt nhân mới có thể bay tới Mỹ

TQ chế tạo “siêu tăng” ưu việt hơn cả T-14 Armata?

TQ chế tạo vũ khí độc đáo chống... sứa tấn công tàu sân bay 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc .

Nguy cơ sứa biển phá hoại các tàu sân bay là rất thực tế, khi sinh vật này có thể xâm nhập vào các đường hút nước và hệ thống làm mát. Bởi vậy, Trung Quốc đã chế tạo vũ khí mới mang tên “máy xay sứa” để phá hủy những con sứa bằng cách cắt nát chúng thành hàng nghìn mảnh nhỏ.

Vào tháng 1.2006, một đàn sứa đã được phát hiện trong tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ khi nó đang đậu tại Brisbane, Australia. Chúng xâm nhập vào hệ thống bình ngưng và làm tê liệt nó cho tới khi các nhân viên kỹ thuật dọn sạch.

Thiết bị diệt sứa của Trung Quốc bao gồm một tấm lưới lớn dài vài trăm mét và bộ lưỡi sắc ở giữa. Theo tờ South China Morning Post, lưới được kéo đi bởi một tàu cao tốc và sử dụng lực của dòng nước để hút sứa vào trong máy xay.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng các mảnh sứa bị xay vụn sẽ làm ô nhiễm nước biển. Ngoài ra, chúng có thể trôi dạt vào bờ và gây ngứa người tắm biển.

Video thử nghiệm máy diệt sứa của Phòng thí nghiệm Urban Robotics.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Urban Robotics thuộc trường đại học KAIST, Hàn Quốc, cũng phát triển máy tương tự và công bố đoạn video cho thấy cách sứa bị tiêu diệt.

Không chỉ gây hại cho các tàu chiến, sứa còn đe dọa các nhà máy điện. Năm 2011, nhà máy điện hạt nhân ở Torness, Scotland, đã đóng cửa trong suốt 1 tuần sau khi đàn sứa mặt trăng gây tắc đường nước làm lạnh. Các sự việc tương tự cũng xảy ra tại Mỹ, Nhật Bản , Thụy Điển và Israel vài năm gần đây.

TQ chế tạo vũ khí độc đáo chống... sứa tấn công tàu sân bay 2
TQ chế tạo một loạt tàu ngầm tấn công thế hệ mới

Hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc có số lượng lớn nhưng tính năng lại không ưu việt như tàu ngầm Kilo.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 288
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 284
 
  •   Hôm nay 69,980
  •   Tháng hiện tại 1,061,563
  •   Tổng lượt truy cập 127,453,767