Số ca tử vong vì Covid-19 tại Iran tăng kỷ lục lên 354 người

Thứ tư - 11/03/2020 19:14
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Iran tăng kỷ lục lên 354 người Số ca tử vong vì Covid-19 tại Iran tăng kỷ lục lên 354 người

Dân trí Iran đã ghi nhận thêm 63 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) trong 24 giờ qua, mức tăng cao nhất trong một ngày tại nước này.

 
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Iran tăng kỷ lục lên 354 người 1

Phụ nữ Iran đeo khẩu trang trên đường phố Tehran. (Ảnh: Reuters)

“Dựa trên kết quả xét nghiệm mới, chúng tôi đã phát hiện 958 ca nhiễm Covid-19 tại Iran, nâng tổng số ca nhiễm lên 9.000”, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong cuộc họp báo hôm nay 11/3.

“Không may là trong 24 giờ qua, chúng ta ghi nhận thêm 63 ca tử vong. Tổng cộng, 354 người đã thiệt mạng”, ông Jahanpour cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran kêu gọi người dân hủy các chuyến du lịch và ở trong nhà để tránh dịch bệnh lây lan.

Trong 24 giờ qua, thủ đô Tehran là khu vực ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất tại Iran, với 256 ca nhiễm. Tiếp đó là tỉnh Isfahan ở miền trung Iran với 170 ca nhiễm và Semnan ở phía đông Tehran với 63 ca nhiễm.

Iran là một trong những nước có số người tử vong vì virus corona chủng mới nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc - nơi khởi phát dịch. Iran cũng là nước bùng phát dịch mạnh nhất tại Trung Đông.

Nhiều quan chức và nghị sĩ Iran đã bị xác nhận nhiễm virus corona trong những tuần gần đây, gồm Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp quốc gia Pirhossein Kolivand, Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar   và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi.

Mohammad Mirmohammadi, cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, đã tử vong vì virus corona hôm 2/3. Tiếp đó, Hossein Sheikholeslam, cựu cố vấn của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và là cựu đại sứ Iran tại Syria, tử vong hôm 5/3. Fatemeh Rahbar, đại biểu quốc hội đại diện cho Tehran, cũng qua đời vì Covid-19 hôm 6/3.

Iran hiện chưa ban hành lệnh phong tỏa như nhiều quốc gia trên thế giới nhưng chính phủ nước này đã kêu gọi mọi người hạn chế di chuyển nhằm tránh dịch bệnh lây lan nghiêm trọng hơn. Giới chức Iran thậm chí cảnh báo có thể phải dùng đến vũ lực để hạn chế đi lại giữa các thành phố.

Thành Đạt

Theo AFP

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 111
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 109
 
  •   Hôm nay 8,212
  •   Tháng hiện tại 621,113
  •   Tổng lượt truy cập 128,239,352