Phó Thủ tướng Thái Lan hứng “bão” vì đeo đồng hồ đắt tiền

Thứ năm - 07/12/2017 19:50
Phó Thủ tướng Thái Lan hứng “bão” vì đeo đồng hồ đắt tiền Phó Thủ tướng Thái Lan hứng “bão” vì đeo đồng hồ đắt tiền

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói ông sẽ làm việc với cơ quan chống tham nhũng về chiếc đồng hồ đắt tiền và nhẫn kim cương mình đeo trên tay.

Thái Lan: Bắt trăn khủng về nuôi, hôm sau bị siết tới chết

Sư Thái Lan lập trung tâm cai nghiện để làm điều kinh khủng

Kinh dị cảnh trăn “khủng” bị ép nôn trả vật nuôi ở Thái Lan

Phó Thủ tướng Thái Lan hứng “bão” vì đeo đồng hồ đắt tiền 1

Ông Prawit đưa tay che nắng, để lộ đồng hồ đắt tiền và nhẫn kim cương.

Theo Strait Times, tướng Prawit hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ khi bức ảnh ông lấy tay che mắt trong cuộc họp nội các lan truyền chóng mặt trên internet.

Những người dùng mạng xã hội Thái Lan tập trung vào chiếc đồng hồ đắt tiền và nhẫn kim cương ông Prawit đeo trên tay.

Chiếc đồng hồ đắt giá dường như là của Richard Mille. Đây là thương hiệu được các ngôi sao thể thao và Hollywood ưa thích, ước tính trị giá khoảng từ 4 đến 10 triệu baht (165.000-413.000 USD).

Món đồ này không nằm trong danh sách tài sản kê khai của tướng Prawit năm 2014, khi ông bắt đầu tham gia nội các. Tuy nhiên, có khả năng ông Prawit đã mua nó sau khi kê khai tài sản.

Phó Thủ tướng Thái Lan hứng “bão” vì đeo đồng hồ đắt tiền 2

Tướng Prawit tuyên bố sẽ làm việc với cơ quan chống tham nhũng Thái Lan, về nguồn gốc chiếc đồng hồ đắt tiền.

Trả lời một cách miễn cưỡng vào ngày 6.12, tướng Prawit từ chối giải thích nguồn gốc chiếc đồng hồ mình đeo trên tay. "Giải thích với truyền thông là vô ích. Tôi sẽ chỉ làm việc với Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC)".

Nhà hoạt động chính trị Srisuwan Janya dự kiến sẽ kiến nghị NACC điều tra việc ông Prawit sở hữu nhẫn kim cương và đồng hồ đắt tiền trong ngày hôm nay.

Đây không phải lần đầu tiên chính trị gia Thái Lan gặp rắc rồi vì đeo đồng hồ đắt tiền.

Năm 2013, thủ tướng Yingluck khi đó bị chỉ trích vì sở hữu đồng hồ trị giá 2,5 triệu baht nhưng không khai báo với NACC. Trong quá trình điều tra, bà Yingluck nói mình đã bán đồng hồ trước khi tham gia chính trường và sử dụng số tiền để mua kim cương. Cuộc điều tra khi đó đã rơi vào ngõ cụt.

Phó Thủ tướng Thái Lan hứng “bão” vì đeo đồng hồ đắt tiền 3
Nhà sư cơ bắp cuồn cuộn ”đô” nhất Thái Lan từ đâu ra?

Nhà sư Thái Lan cơ bắp cuồn cuộn, vẻ ngoài lực lưỡng như võ sĩ nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi các bức hình được...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 132
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 127
 
  •   Hôm nay 23,757
  •   Tháng hiện tại 742,329
  •   Tổng lượt truy cập 128,360,568