Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng

Thứ ba - 21/11/2017 20:51
Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, công bố nguyên nhân 4 trẻ tử vong cùng lúc ở Bắc Ninh,... là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xe ôtô nát bét sau va chạm kinh hoàng, 4 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ tử vong cùng một lúc

Hai hành khách lao vào đánh nhau chảy máu mũi trên máy bay

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Ngày 21/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ , Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1852/QĐ-TTg ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4-10-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng 1

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (phải) trong một cuộc họp - Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có các vi phạm khuyết điểm: Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có các vi phạm, khuyết điểm như chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và quy chế làm việc của thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.

Công bố nguyên nhân khiến 4 trẻ tử vong cùng lúc ở Bắc Ninh

Sau buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tối muộn 21/11, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo công bố kết luận vụ 4 trẻ sơ sinh tử von g cùng lúc vào sáng 20/11.

Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng 2

Hội đồng chuyên môn công bố kết luận vụ 4 trẻ tử vong cùng một lúc

Theo đó, hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất kết luận nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong là do đẻ non, suy hô hấp sau sinh, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết trên nền các bà mẹ có tiền sử bệnh lý về phụ khoa. Các trẻ đều có tình trạng nhiễm khuẩn sau 3-5 ngày điều trị và không đáp ứng với các biện pháp điều trị chống sốc tại bệnh viện. Trong đó, có 1 trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, mẹ tiền sản giật, đẻ non, suy dinh dưỡng, 1,6kg.

“Sau khi đánh giá, hội đồng chuyên môn kết luận cả 4 cháu đều sinh non tháng, nhẹ cân, suy hô hấp sau sinh, nhiễm khuẩn từ 3-5 ngày điều trị, không đáp ứng với phác đồ điều trị”, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh nói.

Cùng ngày, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cũng đã ra quyết định đình chỉ kíp trực liên quan đến 4 trẻ sơ sinh tử vong sau khi các cơ quan chức năng và hội đồng chuyên môn đã xác định được nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong.

Tranh chỗ ngồi, hành khách lao vào đánh nhau trên máy bay

Lên máy bay, thấy ghế của mình bị người khác ngồi, hành khách Nguyễn. T. P. đòi lại chỗ và xảy ra tranh giành, đánh nhau .

Cụ thể, chuyến bay VN7259 dự kiến cất cánh lúc 17h50 phút chiều 10/11. Hành khách Phan. T. D. (41 tuổi, quê Nam Định) có số ghế in trên vé là 12G, trong khi đó vé của hành khách Nguyễn. T. P. (46 tuổi, quê Lâm Đồng) có số ghế 12D. Tuy nhiên, khi lên máy bay nam hành khách Nguyễn. T. P. thấy ghế của mình đã bị khách Phan. T. D. ngồi. Anh P. đòi lại ghế của mình nhưng anh D. quyết không trả.

Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng 3

Hai hành khách gây rối đánh nhau trên máy bay. Ảnh minh họa.

Sau khi lời qua tiếng lại, 2 bên đã xảy ra xô xát và lao vào đánh nhau. Anh P. đã vung tay đấm vào mặt hành khách D. khiến anh này bị chảy máu mũi. Sau đó, cơ trưởng chuyến bay đã dừng chuyến bay để lập biên bản sự việc và từ chối vận chuyển 2 hành khách này. Cơ trưởng VN7259 cũng đề nghị lực lượng an ninh sân bay hỗ trợ đưa 2 khách P. và D. rời máy bay.

Vụ taxi có vết máu: Tài xế buồn rười rượi khi trở về nhà

Sau 1 tuần biến mất bí ẩn , tài xế Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) được Công an tỉnh Ninh Bình tìm thấy đưa về nhà ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ngày 20/11.

Trước đó, ngày 14.11, cơ quan Công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) có chiếc xe taxi do anh Lê Hồng Quân điều khiển bị bỏ lại bên đường, cửa xe khóa. Trên xe taxi có nhiều vết máu, cùng 1 chiếc kính râm bị vỡ vụn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định được một ngày trước đó, anh Quân chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình. Tuy nhiên, sau đó anh Quân mất tích bí ẩn.

Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng 4

Tài xế Lê Hồng Quân (vòng trong đỏ) chính là người đàn ông mặc quần áo đen đã rời khỏi hiện trường nơi phát hiện taxi

Sự việc khiến nhiều người lo lắng anh Quân có thể đã bị sát hại. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, việc anh Quân mất tích là do anh này tự bỏ đi và Công an tỉnh Ninh Bình tìm thấy anh Quân ở Bình Dương và đưa về nhà an toàn.

Trao đổi với PV, anh Lợi (anh rể anh Quân) cho biết, sau khi trở về nhà, sức khỏe anh Quân vẫn tốt nhưng tinh thần không vui vẻ.

“Từ hôm qua (20.11) về đến giờ cứ thấy cậu ấy (anh Quân – PV) buồn rười rượi, tình thần bất ổn”, anh Lợi nói.

Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng 5
Vụ taxi có vết máu: Tài xế buồn rười rượi khi trở về nhà

Sau khi được công an tìm thấy, đưa trở về với gia đình, anh Quân vẫn buồn bã, tâm lý chưa ổn định.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 271
  •   Máy chủ tìm kiếm 40
  •   Khách viếng thăm 231
 
  •   Hôm nay 43,109
  •   Tháng hiện tại 1,104,717
  •   Tổng lượt truy cập 127,496,921