Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực

Thứ hai - 12/03/2018 23:52
Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực

Nam Cực là vùng đất lạnh giá và hoang vu nhất Trái đất, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chưa có lời giải.

Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực 1

Kim tự tháp ở Nam Cực.

Theo Daily Star, Nam Cực là vùng đất đóng băng quanh năm, lạnh giá nhất thế giới đến mức hầu như không có con người sinh sống.

Nhưng những người ủng hộ thuyết âm mưu tin rằng ẩn dưới lớp tuyết dày màu trắng đó là những bí ẩn mà con người chưa khám phá.

Dưới đây là những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực theo đánh giá của Daily Star.

Kim tự tháp hé lộ “nền văn minh cổ xưa”

Bức ảnh kim tự tháp ở Nam Cực khiến giới khoa học trên thế giới sửng sốt vào năm 2016.

Một trong số 3 công trình kim tự tháp ở Nam Cực gợi nhớ đến Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập bởi kích thước và hình dạng khá tương đồng.

Các nhà nghiên cứu từ lâu tin rằng khí hậu ở Nam Cực từ hàng ngàn năm trước ấm áp hơn nhiều so với ngày nay.

Tiến sĩ Vanessa Bowman từng nói: “Cách đây 100 triệu năm trước, Nam Cực được bao phủ bởi những cánh rừng nhiệt đới tương tự như New Zealand ngày nay”.

Những bức ảnh chụp từ Google Earth phần nào chứng minh sự hiện diện của nền văn minh cổ xưa ở Nam Cực.

Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực 2

Nam Cực được cho là ẩn giấu căn cứ tối mật của Đức Quốc xã.

Nhưng cũng có giả thuyết khác cho rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường, khi đỉnh núi nhô lên khỏi lớp băng dày khổng lồ.

Hang động “hé lộ căn cứ của Đức Quốc xã”

Một giả thuyết xuất hiện từ lâu cho rằng Nam Cực từng là nơi đặt căn cứ tối mật của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.

Người Đức thực tế đã đến khảo sát Nam Cực ở thời điểm đó và nghiên cứu nơi đặt căn cứ hải quân, nhưng chưa có gì xảy ra sau đó.

Điều đó không làm những người ủng hộ thuyết âm mưu tin rằng họ đã tìm thấy căn cứ của Đức Quốc xã .

Valentin Degtyarev cho rằng mình tìm thấy lối vào một hang động bên sườn núi ở Nam Cực, có thể là dấu hiệu cho thấy căn cứ quân sự tối mật.

Degtyarev viết trên trang blog cá nhân rằng, những nhiều sỹ quan Đức Quốc xã từng sơ tán đến đây sau khi Thế chiến 2 kết thúc.

Tuy vậy, các chuyên gia nói quan niệm này hoàn toàn là “sai lầm”.

Bản đồ nhiệt làm lộ diện “căn cứ tối mật của Mỹ”

Tháng trước, Tyler Glockner, người chuyên săn UFO và là chủ kênh secureteam10 trên Yotube, cho rằng mình đã tìm thấy căn cứ tối mật của chính phủ Mỹ.

Tyler sử dụng bản đồ nhiệt, tương tự như bản đồ làm lộ diện căn cứ Mỹ trên khắp thế giới, để xác định dấu hiệu của sự sống ở Nam Cực.

Nhưng khi chuyển về Google Earth, Tyler không phát hiện được điều gì ngoài núi và lớp tuyết trắng xóa.

Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực 3

Vật thể bí ẩn nghi là UFo rơi xuống Nam Cực.

Tyler tin rằng “căn cứ này rõ ràng ẩn sâu dưới lòng đất”. “Tôi tin rằng vẫn có điều gì đó bí ẩn dưới lòng đất mà chúng ta chưa từng biết”.

Tuy vậy, một người xem video nói nếu căn cứ thực sự ở dưới lòng đất thì không thể có tín hiệu GPS trên bản đồ nhiệt.

Nơi UFO “rơi xuống Trái đất”

Tuần trước, Tyler lại nhắc đến vật thể nghi tàu ngoài hành tinh rơi xuống Nam Cực.

Cụ thể, vật thể dài khoảng 63 mét và vệt đuôi phía sau nó dài một kilomet. "Có thứ gì đó đáp xuống bề mặt phủ tuyết bên dưới", Tyler nói. Kênh Secureteam10 sử dụng bản đồ Google Earth để lần theo hướng của vệt dài tới rìa của một ngọn núi, nơi tuyết bị xáo trộn.

Chỗ tuyết bị xáo trộn nằm ở bên cạnh một sông băng gần núi Paget cao 2.935 m. Secureteam10 suy đoán vật thể có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh bị chôn vùi trong ngọn núi trước khi thoát ra và trượt tới vị trí hiện tại trên bản đồ Google Earth.

Tuy vậy, Richard Waller, giảng viên lâu năm khoa địa lý ở Đại học Keele tại Anh, nói bức ảnh thực chất chỉ ra một vụ lở tuyết kéo theo một tảng băng vỡ lớn trượt xuống và lăn xa hơn đống tuyết sụp. Vật thể màu trắng trong ảnh chính là tảng băng, Waller cho biết.

Những phát hiện chấn động chưa có lời giải ở Nam Cực 4
Hố sâu đáng sợ to hơn cả nước Hà Lan xuất hiện ở Nam Cực

Hố sâu nở ra tới 41.000 km2, rộng hơn diện tích Hà Lan khiến các nhà khoa học lo sợ.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 307
 
  •   Hôm nay 24,118
  •   Tháng hiện tại 1,085,726
  •   Tổng lượt truy cập 127,477,930