Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường

Thứ sáu - 28/04/2017 16:36
Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường

Ngày kỉ niệm quan trọng bậc nhất với người dân Nga đang được chuẩn bị tích cực với vũ khí hạng nặng để chật kín đường.

Tướng Nga: Mỹ có thể giáng đòn hạt nhân bất ngờ

Vì sao Nga tập trận cũng khiến thế giới “hết hồn”?

Nga sắp có tàu ngầm hạt nhân "phá mọi kỷ lục thế giới"

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 1

Tăng T-90 chủ lực.

Tổng thống Nga Putin ngày 27.4 đã đi thị sát ở St.Peterburg trước lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng sẽ diễn ra hôm 9.5. Đây là ngày kỉ niệm quan trọng của Nga nhằm tôn vinh và tưởng nhớ 24 triệu người Nga đã ngã xuống trong Thế chiến II.

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 2

Tổng thống Putin kêu gọi các quốc gia “tránh phát ngôn gây hấn” về vấn đề Triều Tiên. Ông cảnh báo khủng hoảng chính trị ở Triều Tiên đang xấu dần đi và tình thế ngày càng tồi tệ.

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 3

Tổng thống Nga cũng gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong ngày 27.4 và thúc giục các quốc gia đối thoại hòa bình để giải quyết mâu thuẫn.

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 4

Tên lửa đạn đạo liên lục địa YAR-24.

Nhân ngày kỉ niệm 72 năm chiến thắng, đường phố Nga xuất hiện rất nhiều vũ khí hiện đại với tên lửa đạn đạo liên lục địa, xe tăng hạng nặng, hệ thống tên lửa phóng loạt và xe thiết giáp. Ông Putin đã kiểm tra các đơn vị duyệt binh trong ngày 9.5 và chào các chỉ huy của từng đơn vị.

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 5

Ngày Chiến thắng lần đầu tiên được tổ chức theo yêu cầu của Stalin sau Thế chiến II. Đây được xem là một trong những ngày quan trọng nhất của người Nga nhằm tưởng nhớ những người đã khuất. Số người thiệt mạng của Nga nhiều gấp 50 lần thương vong của quân Anh.

Hãng tin Bloomberg cho biết Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin đã có cuộc nói chuyện vài tiếng đồng hồ, trong đó có nhắc tới chủ đề Triều Tiên. Trọng tâm cuộc gặp gỡ là giải quyết tranh chấp trên 4 đảo mà Liên Xô từng chiếm hồi Thế chiến II được cho là thuộc chủ quyền Nhật Bản.

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 6

Thủ tướng Abe gặp Tổng thống Putin.

Thư ký ngoại giao của ông Putin là Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình sau khi bàn thảo các chương trình kinh tế trên 4 hòn đảo tranh chấp. Chuỗi đảo này được Nhật tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Hokkaido nhưng hiện đang bị Nga kiểm soát.

Cuộc gặp gỡ của Putin và Abe được xem là bước tiến lớn về giải quyết tranh chấp lãnh thổ, điều mà những người tiền nhiệm trước đây không làm được. Dự kiến vào tháng sau, một đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt ở quần đảo tranh chấp nhằm khảo sát cơ hội đầu tư.

Nga rầm rộ chuẩn bị dịp lễ trọng, vũ khí để chật đường 7
Mỹ thử thành công vũ khí vô hiệu mọi tên lửa chống hạm Nga

Cuộc đua vũ trang giữa Mỹ và các cường quốc quân sự khác liên tục ghi nhận các mức leo thang mới.

Bấm xem ngay >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 110
 
  •   Hôm nay 20,433
  •   Tháng hiện tại 739,005
  •   Tổng lượt truy cập 128,357,244