Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài

Thứ tư - 18/04/2018 09:04
Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài

Dân trí Một máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) bị nổ động cơ giữa không trung, khiến cửa kính vỡ ra và một nữ hành khách thiệt mạng sau khi suýt bị hút ra ngoài.

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, một hành khách thiệt mạng

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài 1

Động cơ máy bay nổ giữa không trung. (Ảnh: Twitter)

Hành khách thiệt mạng sau khi suýt bị hút ra ngoài

BBC cho biết, sự cố xảy ra với máy bay Boeing 737-700 mang số hiệu chuyến bay 1380 của hãng hàng không Southwest Airlines chở 143 hành khách cất cánh từ sân bay La Guardia ở New York đi Dallas, Texas (Mỹ) vào sáng ngày 17/4.

Dữ liệu ghi âm buồng lái cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, một trong các phi công nói rằng: "Có một lỗ thủng và ai đó đã bị hút ra ngoài".

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài 2

Vụ nổ động cơ khiến một cửa sổ máy bay bị vỡ. (Ảnh: Dailymail)

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài 3

Một ô cửa kính bị vỡ sau vụ nổ động cơ. (Ảnh: Twitter)

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn do một động cơ ở bên trái của máy bay đã nổ tung trên không. Vụ nổ làm vỡ một cửa kính và làm giảm áp suất khoang máy bay nên máy bay hạ độ cao rất nhanh và suýt hút một nữ hành khách cạnh cửa sổ ra ngoài. Các hành khách khác đã kịp giữ người phụ nữ này lại trong khoảng 12 phút cho đến khi máy bay hạ cánh.

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài 4

Các hành khách dùng mặt nạ dưỡng khí sau khi máy bay nổ động cơ, một cửa kính bị vỡ khiến áp suất giảm. (Ảnh: Facebook)

Phi công của máy bay, Tammie Jo Shults, một cựu phi công máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ, đã hạ cánh an toàn máy bay xuống sân bay quốc tế Philadelphia lúc 11h30 cùng ngày sau vụ nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m này.

Tuy nhiên, sự cố đã khiến một nữ hành khách có tên Jennifer Riordan, người suýt bị hút ra ngoài cửa sổ máy bay, thiệt mạng trong khi 7 hành khách khác bị thương. Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra làm sáng tỏ sự việc.

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài 5

Jennifer Riordan là nữ hành khách duy nhất thiệt mạng sau tai nạn. (Ảnh: Facebook)

Bên trong máy bay Southwest Airlines nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m

Vị cơ trưởng cứu máy bay

Cơ trưởng máy bay, bà Tammie Jo Shults, được ca ngợi là người hùng sau khi giúp máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn, cứu mạng hơn 100 hành khách trên chuyến bay của Southwest Airlines. Bà là cựu phi công Hải quân Mỹ và là phụ nữ đầu tiên lái máy bay F-18.

Máy bay nổ động cơ ở độ cao gần 10.000m, hành khách suýt bị hút ra ngoài 6

Bà Tammie Jo Shults (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, vào thời điểm máy bay gặp nạn, bà Schults vẫn xử lý tình huống khá bình tĩnh, bà thông báo với cơ quan kiểm soát không lưu: "Một bộ phận của máy bay của chúng tôi đã bị mất". Khi được hỏi liệu có hỏa hoạn trên máy bay hay không, bà đáp: "Không có cháy, nhưng một bộ phận máy bay đã mất. Họ nói có một lỗ hổng và ai đó bị hút ra ngoài và có một số hành khách bị thương".

Các hành khách trên chuyến bay cho biết, sau khi máy bay hạ cánh an toàn, bà Schults đã tận tình tới thăm hỏi từng hành khách.

Minh Phương

Theo Dailymail

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 10,968
  •   Tháng hiện tại 589,138
  •   Tổng lượt truy cập 128,207,377