Lào – Campuchia cùng rút quân khỏi biên giới

Thứ bảy - 12/08/2017 23:05
Lào – Campuchia cùng rút quân khỏi biên giới Lào – Campuchia cùng rút quân khỏi biên giới

Hôm 12.8, Lào và Campuchia đạt thỏa thuận rút binh sĩ khỏi biên giới hai nước, giảm bớt mối đe dọa đối đầu về quân sự.

Campuchia: Tức cười lính dù bay lạc mắc kẹt trên cột đèn

Campuchia: Lãnh đạo đảng thân TQ bất ngờ "phê" Bắc Kinh

Trung Quốc xóa nợ 90 triệu USD cho Campuchia

Lào – Campuchia cùng rút quân khỏi biên giới 1

Lào – Campuchia cùng rút quân khỏi biên giới.

Trong cuộc họp báo phát trực tiếp trên trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thông báo: "Tôi đã ra lệnh cho các nhà chức trách liên quan rút quân khỏi khu vực này vào sáng mai (13-8, giờ địa phương)".

Để đáp lại hành động rút quân bên phía Lào, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ông cũng yêu cầu các lực lượng Campuchia – gồm binh sĩ và xe tải trang bị bệ phóng rốc-két – tại biên giới hai nước "quay trở lại vị trí đóng quân".

"Thành công lớn nhất của chúng tôi là không có tranh chấp nào mà không thể giải quyết được. Một ủy ban biên giới từ cả hai nước sẽ tiến hành nhiệm vụ trong khu vực khi quân đội hai bên rút lui" - ông Hun Sen phát biểu tại họp báo.

Trước đó, ông Hun Sen đã bay sang Vientiane vào sáng 12-8. Sau đó cùng ngày, ông cùng ông Thongloun tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng tại biên giới.

Theo hãng tin Reuters, ông Thongloun đã gửi lời xin lỗi vì không trả lời thư của người đồng cấp Campuchia cách đây 10 ngày, nội dung đề nghị Lào rút binh sĩ về nước.

"Dù sao đi nữa, cuộc thảo luận hôm nay diễn ra rất thẳng thắn và thân thiện và khu vực này sẽ không xảy ra xung đột" – ông Thongloun nói thêm.

Thủ tướng Lào không xác nhận nước ông có đưa quân đội vào Campuchia hay không. Phnom Penh cho biết vào tháng 4, một nhóm khoảng 30 binh sĩ Lào đã vượt qua biên giới vào tỉnh Stung Treng của Campuchia để ngăn cản việc xây dựng 1 con đường ở đây.

Hôm 11-8, Thủ tướng Hun Sen phái các lực lượng vũ trang tới biên giới và yêu cầu Lào rút quân trước ngày 17-8.

Lào – Campuchia cùng rút quân khỏi biên giới 2
Được Trung Quốc bơm tiền, Campuchia mất gì?

Để có được sự ủng hộ của Campuchia về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã phải tiêu tốn một số tiền không nhỏ.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 96
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 95
 
  •   Hôm nay 15,020
  •   Tháng hiện tại 593,190
  •   Tổng lượt truy cập 128,211,429