Italia: 349 người chết, hơn 3.200 người mắc Covid-19 trong ngày

Thứ ba - 17/03/2020 04:30
Italia: 349 người chết, hơn 3.200 người mắc Covid-19 trong ngày Italia: 349 người chết, hơn 3.200 người mắc Covid-19 trong ngày

Dân trí Số ca tử vong và mắc mới Covid-19 tại Italia tiếp tục tăng mạnh buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp ứng phó.

 
Italia: 349 người chết, hơn 3.200 người mắc Covid-19 trong ngày 1

Hệ thống y tế của Italia quá tải vì dịch Covid-19. (Ảnh minh họa: Reuters)

Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 16/3 nước này ghi nhận thêm 349 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra lên 2.158.

Đây là ngày có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai ở Italia kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng trước. Italia ghi nhận số ca tử vong trong ngày kỷ lục vào hôm 15/3 với 368 ca. Trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày 12/3 đến ngày 16/3, số ca tử vong ở Italia đã tăng hơn 2 lần.

Cũng trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 tại Italia tăng 13% từ 24.747 ca lên 27.980 ca. Đây là ngày có tốc độ tăng thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Italia hồi cuối tháng 2. "Hy vọng đây là khởi đầu đảo chiều xu thế", Attilio Fontana, Thống đốc vùng Lombardy bình luận.
Đến nay, hơn 2.700 bệnh nhân đã được chữa khỏi các triệu chứng. Hiện tại gần 1.900 bệnh nhân Covid-19 ở Italia đang phải điều trị tích cực.

Theo thông tin từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Italia, hiện gần 13.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trong bệnh viện, trong khi hơn 10.000 người tự cách ly tại nhà.

Lombardy ở miền bắc Italia hiện vẫn là tâm dịch ở nước này với 1.420 ca tử vong, tương đương 66% tổng số ca tử vong toàn quốc. Tuy nhiên, khu vực lân cận Piedmont có dấu hiệu trở thành điểm nóng mới khi số ca tử vong tăng gần 2 lần trong 2 ngày từ 59 ca hôm 14/3 lên 111 ca hôm 16/3. Italia đã tiến hành xét nghiệm cho gần 138.000 người, trong đó khoảng 20% cho kết quả dương tính.

Giới chức y tế Italia dự đoán, số ca mắc và tử vong vì Covid-19 có thể tăng tiếp trong những ngày tới và các biện pháp phong tỏa của chính phủ được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả sau khoảng 2 tuần. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm qua cảnh báo: “Các nhà khoa học nói rằng chúng ta vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch. Đây nhà những tuần nguy hiểm nhất và chúng ta cần đặc biệt thận trọng”.

Dịch Covid-19 lan rộng đã kéo theo gánh nặng cho hệ thống y tế và nền kinh tế của Italia. Các bệnh viện ở vùng dịch tại miền bắc nước này đều rơi vào tình trạng quá tải, thiếu thốn trang thiết bị và nhân viên y tế. Italia hiện là quốc gia bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất thế giới. Số ca tử vong và mắc Covid-19 tại Italia hiện chỉ sau Trung Quốc - nơi được cho là đã qua đỉnh dịch và tình hình đã được kiểm soát.

Trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị tác động bởi dịch, chính phủ Italia ngày 16/3 đã thông qua gói ngân sách trị giá 25 tỷ Euro (28 tỷ USD). Gói ngân sách sẽ được dành để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sau khi chính phủ ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước vào tuần trước nhằm ngăn dịch lây lan.

Chính phủ Italia cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn việc các doanh nghiệp tìm cách sa thải nhân viên. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng chuẩn bị quốc hữu hóa trở lại hãng hàng không Alitalia gặp khó do dịch.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 98
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 96
 
  •   Hôm nay 31,072
  •   Tháng hiện tại 643,973
  •   Tổng lượt truy cập 128,262,212