Hơn 65.000 người chết vì Covid-19, Mỹ phê chuẩn thuốc điều trị đầu tiên

Thứ bảy - 02/05/2020 05:26
Hơn 65.000 người chết vì Covid-19, Mỹ phê chuẩn thuốc điều trị đầu tiên Hơn 65.000 người chết vì Covid-19, Mỹ phê chuẩn thuốc điều trị đầu tiên

Dân trí Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng thuốc chống virus Remdesivir của công ty Gilead trong điều trị Covid-19 trong bối cảnh hơn 65.000 người tại đây tử vong do viêm phổi cấp.

Hơn 65.000 người chết vì Covid-19, Mỹ phê chuẩn thuốc điều trị đầu tiên 1

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometers, tính đến chiều 1/5 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận thêm 1.855 ca tử vong so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước này lên 65.711 ca. Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 34.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên gần 1,13 triệu ca.

Mỹ hiện là nước có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Các chuyên gia dự đoán, số người chết vì dịch bệnh này tại Mỹ có thể lên 74.000 người vào đầu tháng 8.

Trong diễn biến liên quan khác, FDA ngày 1/5 đã phê chuẩn cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir của công ty Gilead Science trong điều trị khẩn cấp Covid-19. Điều này cho phép thêm nhiều bệnh viện trên khắp nước Mỹ sử dụng Remdesivir trong điều trị Covid-19.

Trong một cuộc hội kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, Giám đốc điều hành Gilead Daniel O’Day gọi đây là một bước đi quan trọng đầu tiên và cho biết công ty sẽ tặng 1,5 triệu liều thuốc hỗ trợ bệnh nhân. Số thuốc này ước tính đủ cho ít nhất 140.000 bệnh nhân.

Theo các dữ liệu công bố trong tuần này, phương pháp điều trị thử nghiệm tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy, Remdesivir giúp giảm 31% thời gian điều trị, song không làm tăng đáng kể cơ hội sống sót của bệnh nhân.

Gilead hiện chưa bình luận về giá cả của loại thuốc này, song Viện nghiên cứu Kinh tế và Lâm sàng dự đoán, giá có thể lên tới 4.500 USD.
Hiện vẫn còn nhiều hoài nghi về hiệu quả của thuốc chống virus Remdesivir do hãng dược Gilead Sciences của Mỹ sản xuất.

Remdesivir chưa từng được chấp nhận là thuốc điều trị cho bất cứ căn bệnh nào. Thuốc này trước đây từng được thử nghiệm chống Ebola nhưng không hiệu quả.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 113
 
  •   Hôm nay 20,596
  •   Tháng hiện tại 633,497
  •   Tổng lượt truy cập 128,251,736