Hà Nội: Phố đi bộ ở Hồ Tây sẽ hoạt động từ 10/10

Thứ năm - 10/08/2017 16:11
Hà Nội: Phố đi bộ ở Hồ Tây sẽ hoạt động từ 10/10 Hà Nội: Phố đi bộ ở Hồ Tây sẽ hoạt động từ 10/10

Dự kiến ngày (10/10) tới, phố Trịnh Công Sơn quận Tây Hồ sẽ chính thức được chuyển thành phố đi bộ.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm

HN hạn chế du khách đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ

Du khách bất an vì xe điện cân bằng gây họa ở phố đi bộ

Hà Nội: Phố đi bộ ở Hồ Tây sẽ hoạt động từ 10/10 1

Hà Nội dự kiến ngày 10/10 tới đây sẽ mở thêm phố đi bộ trên phố Trịnh Công Sơn ở Hồ Tây

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, kế hoạch triển khai không gian phố đi bộ trên phố Trịnh Công Sơn đã được xây dựng từ cách đây hơn 1 năm. Quận Tây Hồ dự kiến sẽ khai trương tuyến phố đi bộ này vào ngày 19/8. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị chu đáo hơn, nên quận sẽ dời ngày khai trương tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn vào ngày 10/10, nhân dịp 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017).

Phố Trịnh Công Sơn là con phố liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây nên dự kiến thu hút rất đông người tham gia. Ngoài phố này, không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian đi bộ ở các tuyến phố trên quận Tây Hồ sẽ còn có 60 gian hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực, nước uống được dựng mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An, văn hóa vùng miền... phục vụ khách tham quan.Thời gian tổ chức không gian phố đi bộ từ 7 giờ 30 các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Được biết, việc tổ chức phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ tạo thêm điểm vui chơi, giải trí và hoạt động du lịch cho người dân cũng như du khách tại khu vực Hồ Tây vào dịp cuối tuần. Người dân sinh sống trong khu vực được phát thẻ để đi lại thuận tiện, đồng thời ban tổ chức cũng bố trí nhiều khu vực trông giữ xe cho du khách vào phố đi bộ.

Trước đó, tháng 9/2016 Hà Nội tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phụ cận. Theo đó, không gian đi bộ mới bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường), Lò Sũ, Hàng Dầu, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Gai đến Lê Thái Tổ), một phần Bảo Khánh, Tràng Thi, Hàng Trống, Hồ Hoàn Kiếm. Như thế, cộng cả các tuyến phố đi bộ cũ và mới, Hà Nội sẽ có tổng cộng khoảng 6,5 km đường dành cho việc đi bộ. Các tuyến phố đi bộ này được áp dụng từ 19h ngày thứ 6 đến 24h ngày chủ nhật hàng tuần.

Hà Nội: Phố đi bộ ở Hồ Tây sẽ hoạt động từ 10/10 2
"Ma quỷ" lượn lờ, dọa người trên phố đi bộ Hồ Gươm

Trước lễ hội Halloween, nhiều nhóm bạn trẻ tổ chức vẽ mặt kiểu “xác sống“ ở phố đi bộ Hồ Gươm cho khách du lịch.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 163
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 159
 
  •   Hôm nay 19,658
  •   Tháng hiện tại 597,828
  •   Tổng lượt truy cập 128,216,067