Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu

Thứ sáu - 11/08/2017 15:38
Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu

Vỉa hè quận 1, TP.HCM sau khoảng bốn tháng ngừng ra quân dọn dẹp thì đâu vẫn vào đấy, xe cộ đậu tràn lan đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” ô tô bị cẩu, quán nhậu bị “trảm”

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn "toàn quyền xử lý" để dẹp vỉa hè

Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải chỉ “dẹp loạn” vỉa hè ở 4 phường?

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 1

Sau bốn tháng ngừng ra quân dọn dẹp, vỉa hè đường Nguyễn Trãi bị lấn chiếm tràn lan trở lại, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành coi như phải làm lại từ đầu. 

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 2

Du khách ngán ngẫm đi len lõi giữa xe cộ đậu trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 3

Đường Nguyễn Thái Học (dưới chân cầu Ông Lãnh) hầu như không còn vỉa hè cho người đi bộ.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 4

Vỉa hè đường Nguyễn An Ninh bị chiếm trọn, du khách phải đi bộ ra giữa đường.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 5

Vỉa hè đường Đề Thám bị những người bán hàng biến thành chợ.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 6

Vỉa hè đường Cô Bắc cũng không còn chỗ cho người đi bộ.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 7

Loay hoay tìm lối đi trên vỉa hè bị lấn chiếm.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 8

Ôtô đậu thành hàng dài dưới lòng đường Nguyễn Cư Trinh.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 9

Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn vào buổi trưa bị lấn chiếm bởi xe máy và người bán hàng rong.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 10

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường Nguyễn Thái Bình.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 11

Tình trạng ôtô đậu dưới lòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn tiếp diễn hằng ngày dù trước đó đã từng bị xử phạt.

Sau khoảng 4 tháng không trực tiếp xuống đường, tối ngày 7 và 9-8, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải bất ngờ dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến trên địa bàn quận.

Trước đó, tại cuộc họp của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong với UBND quận 1 ngày 4-8, ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu thẳng thắn mà theo ông “có thể động chạm đến ai đó”, liên quan đến việc quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận. “Vỉa hè nhách nhác, ô tô biển xanh, biển đỏ, biển trắng nghênh ngang đậu tràn lan trên vỉa hè, và đặc biệt là trước các quán nhậu. Những đợt đoàn liên ngành đi kiểm tra, mấy tháng trời chủ các quán nhậu không dám bước ra, họ chấp hành rất nghiêm chỉnh, nhưng sau đó tạm dừng thì họ hoạt động trở lại nghênh ngang, kể cả các quán nhậu trước mặt UBND phường Cầu Ông Lãnh”.

Ông Hải cho rằng quận 1 phải xanh sạch đẹp và quận không thể nào có một vỉa hè nhếch nhác được. Nhưng hiện nay, theo ông Hải vấn đề này là một vấn đề nhức nhối, bản thân ông là người đứng đầu phụ trách đô thị của quận cảm thấy khó chịu.

“Tôi cam kết với Chủ tịch UBND TP trong năm 2017 sẽ chấm dứt vỉa hè nhếch nhác thì phải cho tôi thẩm quyền xử lý, cho tôi toàn quyền xử lý, kể cả xử lý cán bộ”- ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh.

Giành lại vỉa hè quận 1: Ông Hải phải làm lại từ đầu 12
Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục “tái xuất” giữa đêm mưa, xe biển đỏ bị ”trảm”

Dù trời mưa nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục “tái xuất” giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều xế hộp,...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 89
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 85
 
  •   Hôm nay 21,799
  •   Tháng hiện tại 599,969
  •   Tổng lượt truy cập 128,218,208