Đội quân robot bay HQ dùng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Thứ năm - 07/12/2017 06:36
Đội quân robot bay HQ dùng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên Đội quân robot bay HQ dùng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc mới đây đã lên kế hoạch chế tạo đội quân robot bay, sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên nếu chiến tranh nổ ra.

Nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ "thành sa mạc"

Điều khiến Mỹ, Hàn Quốc đau đầu nhất về Kim Jong-un

Kim Jong-un tuyên bố “đã bắn là Hàn Quốc chết”

Đội quân robot bay HQ dùng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên 1

Đội quân robot bay của Hàn Quốc có thể tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên. Ảnh minh họa.

Daily Star dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này sẽ thành lập một đơn vị chiến đấu mới, nòng cốt là các máy bay không người lái vũ trang để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc gọi đội quân này là "dronebot", kết hợp từ "drone" (máy bay không người lái) và "robot" (người máy).

Những robot này có thể được gắn thuốc nổ, đóng vai trò tấn công cảm tử vào các mục tiêu quan trọng, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

“Quân đội sẽ thành lập đơn vị đặc biệt, đóng vai trò phát triển robot bay. Đội quân robot này sẵn sàng chiến đấu ngay trong năm tới, làm thay đổi cục diện cơ bản trên chiến trường”, quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết.

Trong thời bình, đội quân robot bay sẽ chỉ giới hạn trong vai trò trinh sát các mục tiêu trọng yếu của Triều Tiên như khu vực có tên lửa và hạt nhân.

Đội quân robot bay HQ dùng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiên quyết đưa Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố hoàn tất chương trình phát triển hạt nhân, chế tạo thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn đến Mỹ.

Tên lửa Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử ngày 29.11 có thể bay xa tới 13.000km, có thể trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân khác nhau để tấn công nhiều mục tiêu đồng thời.

Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

Đội quân robot bay HQ dùng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên 3
Kim Jong-un có sợ 3.000 đặc nhiệm Hàn Quốc ám sát?

Sau vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch hồi đầu tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dường như đã theo đuổi chính sách...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 274
 
  •   Hôm nay 39,625
  •   Tháng hiện tại 1,101,233
  •   Tổng lượt truy cập 127,493,437