Dân làng TQ đòi xác ướp nhà sư 1.000 tuổi bị "đánh cắp"

Thứ hai - 17/07/2017 19:29
Dân làng TQ đòi xác ướp nhà sư 1.000 tuổi bị "đánh cắp" Dân làng TQ đòi xác ướp nhà sư 1.000 tuổi bị "đánh cắp"

Dân làng Trung Quốc khởi kiện nhà sưu tập người Hà Lan, được cho là đã đánh cắp bức tượng chứa xác ướp nhà sư 1.000 tuổi, cách đây 22 năm.

Cuộc gặp kỳ lạ với nhà sư Thái Lan bị 4.000 cảnh sát vây

Thủ đoạn của nhà sư Thái Lan bị 4.000 cảnh sát vây bắt

Cỗ máy lạ của nhà sư Thái Lan bị 4000 cảnh sát vây bắt

Dân làng TQ đòi xác ướp nhà sư 1.000 tuổi bị "đánh cắp" 1

Xác ướp nhà sư 1.000 tuổi từng xuất hiện tại bảo tàng ở Hungary.

Theo RT, bức tượng nhà sư 1.000 tuổi biến mất khỏi ngôi chùa ở làng Dương Xuân, thuộc tỉnh Phúc Kiến năm 1995.

Dân làng nói bức tượng cao 1,2 m chứa hài cốt của Trương Công, một vị sư sống vào thời nhà Tống (960-1279). Nhà sư được dân làng thờ phụng và xem là tổ tiên. Dân làng hàng năm lấy ngày 5.10 làm ngày giỗ của vị tổ sư và tập trung tại chùa để làm lễ.

Hai thập kỷ sau đó, bức tượng bất ngờ xuất hiện trở lại tại một bảo tàng ở Hungary. Quá trình chụp cắt lớp (CT) ở Hà Lan xác nhận bên trong bức tượng có cấu trúc xương, giống như một người ngồi bên trong.

Một nhà sưu tập Hà Lan có tên Oscar van Overeem bị người dân làng Dương Xuân khởi kiện vì đánh cắp bức tượng. Tại phiên tòa ngày 14.7, ông Van Overeem nói không biết bức tượng ở đâu sau khi đã bán cho một nhà sưu tập khác.

Dân làng TQ đòi xác ướp nhà sư 1.000 tuổi bị "đánh cắp" 2

Quá trình chụp cắt lớp xác nhận có xác ướp của một người ngồi bên trong.

Ông Van Overeem nói người mua bức tượng biết về vụ kiện nhưng muốn giữ kín danh tính, theo Tân Hoa Xã. Hiện chưa rõ liệu bức tượng xuất hiện ở Hungary và bức tượng tổ sư làng Dương Xuân có phải là một hay không.

Jan Holthuis, luật sư đại diện cho dân làng Dương Xuân nói tại phiên tòa rằng họ “nhận ra ngay bức tượng khi nhìn thấy nó” và rằng “ông Overeem không có giấy tờ mua bán và không chứng minh được nguồn gốc của bức tượng”.

Luật sư Holthuis nói chính phủ Trung Quốc không bao giờ cho phép đưa bức tượng ra nước ngoài. “Trên thực tế, ông Van Overeem cũng không được cấp giấy phép từ chính phủ”.

Sau 3 giờ nghe tranh luận, thẩm phán Jeroen Thomas yêu cầu cả hai bên đưa ra các tuyên bố mới bằng văn bản. Thẩm phán cũng cân nhắc xem liệu có yêu cầu ông Van Overeem công khai danh tính doanh nhân giấu tên nói trên hay không.

Vụ kiện được dư luận Trung Quốc chú ý vì người dân quyết đòi bằng được cổ vật thông qua con đường kiện tụng. Những lần thu hồi cổ vật khác trước đây chủ yếu thông qua ngoại giao.

Dân làng TQ đòi xác ướp nhà sư 1.000 tuổi bị "đánh cắp" 3
Xác ướp vàng ngàn tuổi như người còn sống ở Trung Quốc

Xác ướp nhà sư mạ vàng 1.000 năm tuổi ở Trung Quốc khiến các chuyên gia hết sức kinh ngạc, bởi phần khung xương và não...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 26,744
  •   Tháng hiện tại 639,645
  •   Tổng lượt truy cập 128,257,884