Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc

Chủ nhật - 13/08/2017 16:25
Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc

Mới đây quân đội Ấn Độ nâng mức cảnh báo về quân sự tại khu vực Doklam trong bối cảnh tranh chấp biên giới Trung-Ấn đã trở nên căng thẳng.

Người Trung Quốc đang gấp rút rời Ấn Độ về nước?

Căng thẳng Trung - Ấn sắp bùng nổ thành chiến tranh?

Ấn Độ chuẩn bị nghênh chiến TQ trên bầu trời biên giới ra sao?

Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc 1

VOV dẫn thông tin theo Sputnik, mức cảnh báo quân sự mới của Ấn Độ tại đây là “cần thận trọng”. Theo giới chức Ấn Độ, điều này có nghĩa là khu vực này được đặt vào tình trạng “không có hòa bình, nhưng cũng không có chiến tranh”. Binh sĩ Ấn Độ cũng được chỉ thị “chỉ phòng thủ”.

Thông thường, Ấn Độ sẽ nâng mức cảnh báo này vào mùa Thu, tuy nhiên, năm nay nước này đã nâng mức cảnh báo về quân sự sớm hơn. Quan chức Ấn Độ cho biết: “Điều này nhằm thể hiện sự thận trọng của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải làm sau khi cân nhắc tình hình hiện tại”.

Một quan chức khác của Ấn Độ cho biết: “Số binh sĩ Ấn Độ dọc biên giới với Trung Quốc tại khu vực Sikkim và Arunachal [giáp Doklam] cũng đã được tăng cường đáng kể”.

New Delhi hiện đang chia rẽ về việc họ sẽ hành động tiếp như thế nào. Hồi tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc cùng rút binh sĩ tại khu vực tranh chấp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley trong cuộc họp ngày 11/8 lại rằng, quân đội Ấn Độ “đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống” liên quan đến căng thẳng biên giới Trung-Ấn.

Ông Jaitley cũng bác bỏ các thông tin cho rằng, binh sĩ Ấn Độ thiếu đạn dược và nếu có chiến tranh cũng chỉ đủ sức cầm cự trong vòng 20 ngày: “Lực lượng phòng vệ Ấn Độ có đủ vũ khí để chiến đấu đến cùng. Không ai có quyền nghi ngờ về trang thiết bị vũ khí của quân đội Ấn Độ”.

Thông tin trên Dân Việt, vào ngày 11.8, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley trả lời trước Quốc hội rằng quân đội nước này “sẵn sàng chiến đấu với bất kì thế lực nào”, theo tờ Indian Express.

Nguồn tin thân cận trong quân đội Trung Quốc cho biết Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang nâng cao cảnh giác về nguy cơ chiến tranh. Tuy nhiên, họ vẫn mong muốn giảm căng thẳng để tránh một cuộc đụng độ không cần thiết.

Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc 2

Quân đội Trung Quốc tập bắn đạn thật.

“Quân đội Trung Quốc sẽ không đánh nhau trên bộ với quân đội Ấn Độ Thay vào đó, chúng tôi sẽ đưa máy bay, tên lửa chiến lược tới cao nguyên Doklam để đảm bảo quân Ấn Độ không tràn sang Trung Quốc”, một quan chức Trung Quốc trả lời tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng. Ông khẳng định quân đội Ấn Độ sẽ không thể nào “trụ vững trong một tuần trước sức tấn công của Trung Quốc”.

Một nguồn tin quân sự khác cho biết quân khu phía tây của Trung Quốc đã được yêu cầu chuẩn bị chiến tranh với Ấn Độ nếu xung đột ở Doklam diễn ra. Một số người trong quân đội Trung Quốc nói rằng sẽ phải chiến đấu với Ấn Độ vì họ đã “tràn sang lãnh thổ Trung Quốc” tại cao nguyên Doklam.

Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc 3

Bộ binh Ấn Độ luyện tập bắn đạn thật.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về chiến lược quân sự Ấn Độ cảnh báo rằng một khi tiếng súng vang lên, cuộc xung đột sẽ chuyển thành chiến tranh tổng lực. Điều đó có thể khiến New Delhi chặn đường biển của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

“Bất kì sự leo thang quân sự nào của quân đội Trung Quốc cũng sẽ nhận sự đáp trả thích đáng từ quân đội Ấn Độ”, tiến sĩ Rajeev Ranjan Chaturvedy, chuyên gia cao cấp từ Đại học Quốc gia Singapore, nói. “Điều này gây hại cho cả hai nhưng một khi Bắc Kinh leo thang quân sự, cuộc chiến sẽ không có giới hạn. Thậm chí là chiến tranh trên biển”.

Rajeswari Rajagopalan, một nhà phân tích quân sự từ tổ chức Observer Research Foundation tại New Delhi nói: “Nếu chiến tranh tổng lực diễn ra, hải quân Ấn Độ sẽ ngăn Trung Quốc di chuyển vào vịnh Bengal hoặc Ấn Độ Dương”.

Trung Quốc phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc đưa ra. 80% lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu đi qua Ấn Độ Dương hoặc eo biển Malacca. Xung đột với Ấn Độ có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển toàn cầu của Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự Lí Kiệt ở Bắc Kinh nói rằng năm 2010, Ấn Độ đã xây dựng một căn cứ hải quân ở Adaman và đảo Nicobar, gần eo biển Malacca. Nơi hẹp nhất ở đây dài 1,7 km.

“Năm 2010, Ấn Độ cũng nâng cấp hai đường băng trên hòn đảo này để phục vụ chiến đấu cơ và máy bay do thám”, chuyên gia Lí Kiệt nói. “Tất cả những động thái này tạo điều kiện cho Ấn Độ có thể chặn đứng tàu hàng và tàu chiến Trung Quốc đi vào Ấn Độ Dương nếu xung đột quân sự diễn ra”.

Vào tháng 7 vừa qua, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản đã hoàn thành cuộc tập trận 10 ngày trên biển mang tên Malabar tại vịnh Bengal. Đồng thời, Mỹ cũng bán số máy bay vận tải trị giá 365 triệu USD cho Ấn Độ. Ngoài ra, máy bay do thám không người lái tổng giá trị hơn 2 tỉ USD cũng được quân đội Ấn Độ mua.

Hiện tại, quân đội Ấn Độ có 8 chiếc Boeing P-8A Poseidon chuyên săn tàu ngầm ở Ấn Độ Dương.

Năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc từng đánh nhau sau một loạt các động thái căng thẳng ở biên giới. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc dù Trung Quốc đang có lợi thế lớn. Chuyên gia Chaturvedy nói rằng Ấn Độ học ra nhiều điều trong qua khứ và sẽ chuẩn bị tốt hơn trong tương lai.

Chuyên gia quân sự ở Macau Antony Wong Dong nói rằng hai bên đang đánh giá thấp lẫn nhau: “Nếu xung đột lan ra tới biển, quân đội Trung Quốc sẽ rất khó đánh thắng quân đội Ấn Độ, nhất là khi New Delhi đang sở hữu 8 máy bay diệt ngầm Poseidon hiện đại”.

Ấn Độ nâng mức cảnh báo quân sự ở vùng giáp Trung Quốc 4
Trung Quốc - Ấn Độ đều đã sẵn sàng cho chiến tranh

Trung Quốc và Ấn Độ đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột có thể xảy ra nếu những nỗ lực đàm phán ở biên giới không...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 216
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 207
 
  •   Hôm nay 21,886
  •   Tháng hiện tại 777,029
  •   Tổng lượt truy cập 128,395,268