7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền

Thứ sáu - 20/01/2017 23:39
7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền 7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền

Donald Trump được cho là sẽ đưa ra nhiều mệnh lệnh quan trọng ngay trong trong ngày đầu tiên chính thức làm Tổng thống.

Vợ Trump phát biểu ngắn trước khi thành Đệ nhất Phu nhân

Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày mai "dằn mặt" Trump?

Câu Trump buộc phải nói để trở thành Tổng thống Mỹ

7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền 1

Donald Trump có thể sẽ ký 4-5 mệnh lệnh hành pháp trong ngầy đầu tiên làm Tổng thống.

Điều mà người dân Mỹ và các quốc gia trên thế giới chú ý là những điều đầu tiên ông Trump sẽ làm khi trở thành Tổng thống.

Nhiều người cho rằng, tỷ phú Mỹ sẽ cần thời gian để làm quen với môi trường mới, trong khi những người khác tin ông Trump sẽ đưa ra những sự thay đổi ngay lập tức.

Dưới đây là những điều ông Trump có thể sẽ làm trong ngày đầu tiên nắm quyền, theo Independent.

Xóa bỏ các mệnh lệnh hành pháp của Obama

Phó Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức nói, ông Trump sẽ xóa bỏ mọi “mệnh lệnh hành pháp” (executive order) của người tiền nhiệm Obama trong ngày đầu tiên. Đó là những mệnh lệnh không cần phải được quốc hội thông qua.

Đội ngũ chuyển giao quyền lực Donald Trump đã làm việc nỗ lực trong 10 tuần qua để chọn ra những chính sách có thể đảo ngược lại ngay lập tức dưới thời Obama.

7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền 2

Ông Trump sẽ xóa bỏ nhiều mệnh lệnh hành pháp, vốn được người tiền nhiệm Obama thông qua.

Phát ngôn viên của Trump, Sean Spicer phát biểu ngày 18.1 rằng, tân Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra 4-5 mệnh lệnh mới trong ngày đầu tiên.

Chấm dứt đạo luật y tế Obamacare

Obamacare được khen ngợi là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Barack Obama . Tuy nhiên, ông Trump từng nói rằng ông sẽ hủy bỏ chính sách này và điều này sẽ khiến cho 22 triệu người dân Mỹ không có bảo hiểm y tế.

Thông tin này cũng được đăng tải trên trang web tranh cử của ông Trump. “Trong ngày đầu tiên của chính quyền Trump, chúng tôi sẽ đề nghị quốc hội hủy bỏ Obamacare ngay lập tức”.

Bãi bỏ các khu vực cấm dùng súng

Tỷ phú Mỹ từng tuyên bố các khu vực cấm sử dụng súng là “mồi nhử” cho những “kẻ tâm thần” tới làm loạn. Ông Trump cho rằng, để những khu vực cấm dùng súng này tồn tại chẳng khác nào “tiếp tay cho kẻ thủ ác”.

“Tôi sẽ loại bỏ khu vực cấm dùng súng ở trường học, căn cứ quân sự trong ngày đầu tiên nắm quyền. Ngay trong ngày đầu tiên”, ông Trump nói. Tuy nhiên, mệnh lệnh này cần phải được quốc hội Mỹ thông qua.

Xây dựng bức tường Mexico

7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền 3

Donald Trump sẽ ra lệnh xây dựng bức tường ngăn cách biên giới Mỹ-Mexico?

Một trong những cam kết được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất của Donald Trump trong suốt chiến dịch tranh cử là ông sẽ cho xây một bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Bức tường xây dựng nhằm ngăn dòng người nhập cư vào Mỹ. Điều đáng nói là, ông Trump yêu cầu Mexico phải trả phí để xây dựng bức tường này.

“Trong ngày đầu tiên, tôi sẽ ra lệnh xây bức tường cao, rộng, mạnh mẽ, đẹp tuyệt vời ở biên giới phía nam”, ông Trump nói hồi tháng 9.

Trục xuất người nhập cư

Hồi tháng 9, ông Trump nói sẽ không bỏ lỡ “một giây phút nào” để trục xuất 2 triệu người có tiền án, tiền sự.

“Chúng ta sẽ trục xuất họ ngay từ ngày đầu tiên, giờ đầu tiên tôi làm việc. Những người đó sẽ biến mất”, ông Trump nói.

Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại

7 mệnh lệnh Trump có thể đưa ra ngay sau khi nắm quyền 4

Ông Trump được cho là sẽ "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền.

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Donald Trump luôn nêu cao khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tuy nhiên, ông Trump chưa bao giờ tiết lộ về việc ông dự định làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại theo cách nào và lý do tại sao ông phải làm như vậy.

Rút khỏi TPP

Ông Trump từng hứa rằng nếu đắc cử, ông sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hiệp định có sự tham gia của 12 quốc gia và vẫn chưa được quốc hội Mỹ thông qua.

“Nếu truyền thông không tin tôi. Tôi đã nói là sẽ làm. Hãy hỏi bà Clinton xem bà ấy có dám rút khỏi TPP trong ngày đầu tiên nắm quyền hay không”, ông Trump nói.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 343
  •   Máy chủ tìm kiếm 138
  •   Khách viếng thăm 205
 
  •   Hôm nay 64,221
  •   Tháng hiện tại 1,055,804
  •   Tổng lượt truy cập 127,448,008