Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương

Thứ hai - 21/05/2018 08:00
Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương

Dân trí Mới 18 tuổi, Quỳnh Nhi đã thể hiện được tài năng thiết kế, hội hoạ cùng với tình yêu sâu sắc dành cho quê hương Quảng Ninh. Tác phẩm thiết kế của Nhi đoạt giải Nhất "Việt Nam - Nơi tôi sống 2018".

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 1
Trần Quỳnh Nhi (giữa ảnh) nhận giải Nhất cuộc thi "Việt Nam - Nơi tôi sống 2018" từ BTC.

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 2
Tác phẩm đoạt giải Nhất của Quỳnh Nhi: “Check in Quảng Ninh”

Trần Quỳnh Nhi giành giải Nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế trẻ mang tên “Việt Nam – Nơi tôi sống 2018” do Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội phối hợp cùng Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Quỳnh Nhi sinh năm 2000, còn rất trẻ nhưng em đã có cảm nhận sâu sắc về mảnh đất quê hương Quảng Ninh.

Nhi nói: "Người Quảng Ninh có câu: "Chưa đến Quảng Ninh chưa thật biết đến Việt Nam". Với tác phẩm mang biểu tượng bản đồ của mình, du khách rất dễ tìm tới những địa điểm "check-in" nổi tiếng trên vùng đất du lịch này. Mình rất tự hào về màu sắc danh lam thắng cảnh quê hương".

Nhi là người sở hữu tác phẩm xuất sắc nhất trong số 500 bài dự thi “Việt Nam – Nơi tôi sống 2018”. Từ mọi miền tổ quốc gửi về cuộc thi như Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Nha Trang, Đắc Lắc, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, TPHCM,… Một số bạn từ Hàn Quốc và Đức cũng gửi bài dự thi.

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 3

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 4

Phần đông các bạn trẻ dành nhiều tình cảm cho thủ đô Hà Nội với 1/3 tổng số bài dự thi lấy chủ đề về trái tim của tổ quốc. Số lượng bài dự thi lấy chủ đề về các thành phố lớn như TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ… cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số các bài dự thi.

4 tác phẩm gồm “Sài Gòn” của Lê Huỳnh Mỵ, “Check in Quảng Ninh” của Trần Quỳnh Nhi, “Lào Cai tôi yêu” của Ngô Thị Hậu, “Hà Nội” của Đỗ Phương Thảo đã lọt vào vòng chung kết và trở thành Đại Sứ Tài Năng của Cuộc thi Việt Nam – Nơi Tôi Sống 2018. Trong đó, tác phẩm gồm “Check in Quảng Ninh” của Trần Quỳnh Nhi đã giành giải nhất của cuộc thi.

Trong bài viết này là 10 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi thiết kế biểu tượng, hình ảnh nhận diện thành phố quê hương "Việt Nam - Nơi tôi sống 2018".

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 5
Lê Thị Cẩm Nhung với tác phẩm “An Giang”

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 6
Mai Thanh Xuân với tác phẩm “Rực rỡ Tuyên Quang”

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 7

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 8
Nguyễn Bảo Quốc với tác phẩm “Cần Thơ – Giọt nhớ!"

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 9
Lê Huỳnh Mỵ với tác phẩm “Sài Gòn”

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 10
Trần Dương Minh Hoàng với tác phẩm “Vi vu Đà Nẵng”

Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hương 11
Trương Lâm Minh Nguyệt với tác phẩm “Sài Gòn”

Mai Châm

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 135
 
  •   Hôm nay 1,555
  •   Tháng hiện tại 614,456
  •   Tổng lượt truy cập 128,232,695