Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19

Thứ ba - 24/03/2020 07:30
Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19

Dân trí Hình ảnh các bác sĩ, y tá, người lính... thầm lặng chiến đấu với dịch bệnh Covid-19 đã được nữ sinh Quảng Nam tái hiện chân thực bằng tranh vẽ, để tỏ lòng biết ơn.

Cô bạn Ngọc Anh (sinh năm 1999) hiện đang là sinh viên năm ba ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng.

Mới đây, Ngọc Anh đã khiến cộng đồng mạng xúc động với bộ tranh tái hiện những khoảnh khắc đẹp nhất của các y bác sĩ Việt Nam đang ngày đêm chống dịch Covid-19.

Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 1
Khoảnh khắc ngủ gục của các nhân viên y tế sau ca làm việc

Chia sẻ về ý tưởng của bộ tranh, Ngọc Anh cho biết vào dịp này trường cho nghỉ học để phòng dịch, ngày ngày lên mạng lướt Facebook cô bạn thấy cảnh mọi người ở tiền tuyến đang nỗ lực cố gắng, không biết mệt mỏi nên đã nảy ra ý tưởng chuyển những khoảnh khắc trên ảnh thành tranh vẽ.

“Mình thấy xót lắm, thương những người bác sỹ, y tá làm việc cật lực, những anh bộ đội phải nhường chỗ cho mọi người để ra rừng ngủ.

Vì vậy mình muốn làm gì đó để cổ vũ mọi người, để mọi người biết đằng sau luôn có hậu phương theo dõi, cổ vũ, động viên và chung tay cùng đất nước chống lại dịch bệnh”, Ngọc Anh tâm sự.

Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 2
Người lái xe cách ly mệt nhoài sau những chuyến xe chở người đi cách ly

9x cho biết ban đầu chỉ muốn vẽ để dành làm kỷ niệm thôi nhưng thấy bộ tranh cũng đẹp nên quyết định đăng lên một số nhóm để mọi người cùng xem. Ngọc Anh vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ bộ tranh lại được mọi người yêu thích đến thế.

Cô bạn Ngọc Anh thú nhận từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ vẽ, bản thân cũng nhận thấy không có năng khiếu vẽ nên bộ tranh ra đời hoàn toàn xuất phát từ hành động truyền cảm hứng của những “người hùng thầm lặng”.

Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 3
Bữa ăn vội vàng

Tất cả những tranh này đều được Ngọc Anh sử dụng app trên điện thoại để vẽ. Trung bình sẽ mất từ 2-3 tiếng một bức và có những tấm chi tiết hơn sẽ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nhờ sở thích chỉnh ảnh nên Ngọc Anh rất hào hứng khi thực hiện ý tưởng này.

Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 4
Chủ nhân bộ ảnh – cô bạn Ngọc Anh

Bật mí thêm, Ngọc Anh cho biết bộ ảnh vẫn đang được cô bạn bỏ ngỏ, nên sẽ không ngừng cập nhật. Những hành động đẹp vẫn sẽ được Ngọc Anh kể thêm bằng hình vẽ, để lan tỏa những thông điệp tích cực và cổ vũ tinh thần cho mọi người.

Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 5
Các chiến sĩ ngủ rừng để làm nhiệm vụ
Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 6
Giấc ngủ vội của một bác sĩ
Nữ sinh Quảng Nam vẽ tranh cảm ơn những “người hùng” chống dịch Covid-19 7
Khoảnh khắc thắm tình quân dân mùa dịch

Chi

Ảnh: Ngọc Anh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 97
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 95
 
  •   Hôm nay 20,421
  •   Tháng hiện tại 598,591
  •   Tổng lượt truy cập 128,216,830