Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng

Chủ nhật - 12/03/2017 00:35
Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng

Tức giận vì chồng mang 30 quả trứng gà ra đập vào vỏ dưa hấu và mang đi nấu. Nhưng sau đó, chính người vợ đã phải đứng hình vì điều vi diệu mà chồng mình vừa tạo ra.

Những khoảnh khắc xuất thần khiến người xem "đứng hình"

Đàn ông "phát khóc" khi thấy mình trong những hình vẽ này

"Thánh nữ công sở" lại dùng que đan mì gây choáng

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhau câu chuyện về một món ăn có tên là “dưa hấu om trứng”. Điều đặc biệt là phía sau món ăn đơn giản này là sự “đấu trí” của bà vợ với chồng mình.

Người vợ này chia sẻ, trước khi được thưởng thức món ăn đặc biệt này, cô đã rất tức giận vì chồng đột nhiên lấy hết 30 quả trứng gà mới đẻ ra và đập vào vỏ dưa hấu, sau đó mang lên nấu. Sự việc khiến cô rất tức giận, thế nhưng sau khi món ăn hoàn thành, cô đã hoàn toàn ngạc nhiên với sự kết hợp đặc biệt giữa trứng và dưa hấu. Món ăn thực sự ngon, thơm và không phí phạm 30 quả trứng của gia đình .

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 1

Món ăn "dưa hấu om trứng".

Món ăn đặc biệt này có tên là “dưa hấu om trứng”. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một quả dưa hấu đã khoét rỗng ruột, trứng, hành và các gia vị. Các bước người chồng này thực hiện món “dưa hấu om trứng” như sau:

Trước hết, người chồng cắt dọc quả dưa hấu, sau đó dùng thìa nhỏ khoét rỗng ruột ra.

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 2

Bỏ dọc quả dưa hấu...

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 3

... sau đó dùng thìa khoét rỗng ruột ra.

Tiếp đến, người chồng cho hành, gia vị và đập trứng vào vỏ dưa hấu vừa khoét ruột. Số lượng trứng được sử dụng tùy thuộc vào sở thích của người nấu. Nếu cho càng nhiều trứng vào thì món ăn này sẽ càng thơm ngon hơn.

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 4

Đập trứng và cho hành, gia vị vào vỏ dưa hấu.

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 5

Trộn đều tất cả lên

Sau khi đập trứng và gia vị, hành vào thì trộn thật đều với nhau rồi dùng nửa nắp dưa hấu còn lại làm nắp vung đậy lên và mang ra nấu bằng than cho đến khi món ăn ngả cháy thì lấy ra. Lúc này anh chồng đã có ngay món “dưa hấu om trứng” hấp dẫn, ngon và thơm.

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 6

Đậy nửa vỏ dưa hấu còn lại và nấu bằng than

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 7

Món ăn này nên nấu bằng than để giữ nguyên gia vị

Đứng hình trước món “dưa hấu om trứng” của chồng 8

Nấu cho đến khi món ăn ngả cháy là được.

Một lưu ý nhỏ đối với cách làm món ăn đặc biệt này là không nên nấu bằng ga hay các thiết bị khác vì mùi vị sẽ không được đảm bảo. Để món ăn ngon nhất thì nên nấu bằng than.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 127
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 124
 
  •   Hôm nay 844
  •   Tháng hiện tại 755,987
  •   Tổng lượt truy cập 128,374,226