Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy

Thứ hai - 21/08/2017 20:32
Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy

Xác định nguyên nhân nam thanh niên chết trong tư thế ngồi trên xe máy, tài xế phản ánh CSGT Hải Dương đánh rách môi người vi phạm,… nóng nhất trong 24h qua.

Hy hữu: Nam thanh niên tử vong nhưng vẫn ngồi trên xe máy, chân chạm đất

BOT Cai Lậy: Lộ thêm nhiều tình tiết khó hiểu!

Bắt khẩn cấp nghi can vụ xác người giấu trong tủ quần áo

Nam thanh niên chết trong tư thế lạ

Ngày 21/8, Công an huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc anh L.Đ.H. (31 tuổi, trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá) chết gục chết trên xe máy .

Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy 1

Anh H. tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h sáng 20/8, tại khu vực đường mòn thuộc xã Kim Sơn, huyện Định Hoá, người dân địa phương phát hiện anh H. tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy đã dựng chân chống, đầu gục lên tay lái xe máy, hai bàn chân chống xuống đất.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, khi tử vong tài sản trên người anh H. còn nguyên, thi thể không có dấu hiệu thương tích hay tác động của ngoại lực.

Bước đầu xác định, nguyên nhân anh H. tử vong do bị sốc khi sử dụng ma tuý. Phía gia đình anh H. cũng đề nghị lực lượng chức năng không khám nghiệm tử thi.

Lộ thêm tình tiết khó hiểu ở Trạm thu phí Cai Lậy

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người lao động, từ hồ sơ vụ thực hiện dự án BOT đầu tư tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, phát hiện nhiều tình tiết khó hiểu .

Cụ thể: Cả 2 văn bản Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) đều cho thấy không có chủ trương "Tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 cũ".

Phó Thủ tướng chỉ có văn bản "Đồng ý chủ trương xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1" ký ngày 11/11/2013 và văn bản số 97/TTg-KTN ký ngày 15/1/2014 "Đồng ý chỉ định thầu BOT đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy".

Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy 2

Sáng 21/8, trạm Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại

Cũng theo tài liệu của phóng viên Báo Người lao động, chủ trương Chính phủ làm dự án, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 20 năm. Tuy nhiên, tài liệu cho thấy ngày 23/2/2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ký Thông tư số 30/2016/TT-BTC quy định mức thu phí đường bộ chỉ áp dụng tại trạm này là xe thấp nhất 35.000 đồng/ lượt và cao nhất 200.000 đồng/ lượt. Tuy nhiên, không rõ vì sao khi đưa vào thu phí thì Trạm thu phí này giảm xuống còn mức giá cao nhất là 180.000 đồng/ lượt (?!)

Tài xế phản ánh CSGT đánh rách môi người vi phạm

Tài xế Phạm Văn Quảng (SN 1974, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, đến nay, anh vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu vì sao một CSGT trong tổ công tác xử lý vi phạm tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xông vào đấm vào mặt mình túi bụi, chảy máu be bét.

Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy 3

Tài xế Phạm Văn Quảng phản ánh bị đánh rách môi

Theo trình bày của tài xế Phạm Văn Quảng, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 16/8, anh điều khiển xe tải BKS 29C-594.98 chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương.

Khi xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng thì anh bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe. Anh Quảng xuống xe chấp hành, xuất trình đầy đủ giấy tờ. Sau đó, tổ công tác CSGT thông báo xe của anh vi phạm 3 lỗi.

Về sự việc, Trung tá Nguyễn Đăng Việt, Trạm phó Trạm CSGT Hải Dương cho biết, người xảy ra va chạm với tài xế Quảng là Đại uý Dương Đức Trung. Đại úy Trung là cán bộ của Đội CSGT đường sắt mới sang tăng cường cho tổ công tác này.

Sau khi xem đoạn video clip ghi lại hình ảnh vụ việc, ông Việt cho hay: “Đến bây giờ tôi mới được xem trực tiếp đoạn video này, nếu như đúng đại uý CSGT tấn công tài xế Quảng, khi có đủ tài liệu chứng cứ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo qui định".

Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong trong phòng làm việc

Chiều 21/8, lãnh đạo Công an TP.Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, đang điều tra nguyên nhân ông Đào Văn Soạn (SN 1960), Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong trong phòng làm việc .

Thông tin ban đầu, sáng 21/8, Bệnh viện C Thái Nguyên giao ban đầu tuần như thường lệ, nhưng đến giờ họp, mọi người vẫn không thấy Giám đốc bệnh viện tới họp. Một số người đã đẩy cửa vào phòng làm việc của ông Soạn thì thấy ông đã tử vong trên giường ngủ.

Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy 4

Đào Văn Soạn (SN 1960), Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Sông Công đã vào cuộc điều tra. Thời điểm phát hiện tử vong phòng ông Soạn khóa trái cửa.

Gia đình ông Soạn đã có đơn từ chối khám nghiệm pháp y với lý do Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên tử vong do vấn đề bệnh lý.

Theo lãnh đạo Công an TP.Sông Công, ông Soạn có tiền sử bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp.

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân ông Soạn tử vong, tuy nhiên bước đầu nhận định ông Soạn tử vong do đột quỵ.

Bắt khẩn cấp nghi can vụ xác người giấu trong tủ quần áo

Chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt khẩn cấp Lê Thanh Phương (30 tuổi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Lê Thanh Phương được xác định là nghi can gây ra cái chết của anh Nguyễn Võ Thanh Phương (28 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy 5

Khu vực căn nhà nơi phát hiện xác chết bên trong

Trước đó, vào chiều 16/8, vợ của Lê Thanh Phương trở về nhà trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) sau nhiều ngày đi vắng thì phát hiện mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, người phụ nữ tá hỏa phát hiện xác người bỏ trong tủ quần áo và đang phân hủy nên hô hoán cho mọi người biết.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Một tuần sau khi phát hiện vụ việc, cảnh sát đã bắt được nghi phạm. Hiện các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang lấy lời khai Lê Thanh Phương để làm rõ động cơ gây án.

Nóng 24h qua: Bất ngờ nguyên nhân nam thanh niên chết trên xe máy 6
Hé lộ nguyên nhân thanh niên chết trong tư thế ngồi trên xe máy

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 448
  •   Máy chủ tìm kiếm 263
  •   Khách viếng thăm 185
 
  •   Hôm nay 1,805
  •   Tháng hiện tại 1,063,413
  •   Tổng lượt truy cập 127,455,617