Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị

Thứ bảy - 29/08/2020 21:37
Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị

Sau 28 năm nhiễm HIV, một phụ nữ ở Mỹ được ghi nhận là người đầu tiên tự khỏi bệnh.

Sau 28 năm nhiễm HIV, một phụ nữ ở Mỹ được ghi nhận là người đầu tiên tự khỏi bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho hay y văn vừa ghi nhận trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc hay cấy ghép tủy xương. Theo New York Times, bệnh nhân là Loreen Willenberg, 66 tuổi, ở California, Mỹ. Người phụ nữ này nhiễm virus HIV vào năm 1992.

Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV không cần điều trị 1
Hình ảnh quét màu của tế bào T dưới kính hiển vi. Nó mang màu xanh lam, xanh lục, tế bào bị nhiễm HIV là màu vàng. HIV tự xâm nhập và đánh lừa bộ máy tế bào, tạo ra các bản sao. (Ảnh: NAID).

Nhóm nghiên cứu báo cáo thêm 63 trường hợp khác tự kiểm soát lây nhiễm virus mà không cần dùng thuốc. Trong cơ thể những người này, HIV dường như bị cô lập, khóa chặt trong phần gene đặc biệt và khiến chúng không thể sinh sản, gây bệnh. Phát hiện này cho thấy nhóm người trên có thể đã đạt được “phương pháp chữa trị chức năng”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature. Các nhà khoa học nhận định kết quả này chỉ có thể xuất hiện nhờ những tiến bộ trong di truyền học.

Tiến sĩ Steve Deeks, chuyên gia về AIDS tại Đại học California (San Francisco, Mỹ), tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Bản thân người mắc HIV tự chữa khỏi bệnh là điều hoàn toàn khác với những gì y văn ghi nhận”.

Trên thế giới, 2 người được chữa khỏi HIV là Timothy Brown ở Palm Springs, California, Mỹ và Adam Castillejo ở London, Anh.

“Đây là khám phá quan trọng. Thách thức bây giờ là làm thế nào khai thác cơ chế tự chữa khỏi và sử dụng nó cho 37 triệu người nhiễm HIV”, tiến sĩ Sharon Lewin, Giám đốc Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty ở Melbourne, Australia, nói.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cần thận trọng với kết luận này. Tiến sĩ, nhà virus học Una O'Doherty (Đại học Pennsylvania) cho biết: “Đây là tín hiệu vui nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu khác để khẳng định bệnh nhân tự khỏi HIV mà không cần dùng thuốc”.

  • Thiên thạch sáng gấp 900 lần trăng tròn lao qua Trung Quốc
  • Máy bay rơi 35 năm trước khiến 500 người thiệt mạng bỗng hạ cánh xuống sân bay Nhật Bản gây hoang mang cực độ
  • Vì sao Internet Explorer bị khai tử?

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 99
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 93
 
  •   Hôm nay 1,093
  •   Tháng hiện tại 756,236
  •   Tổng lượt truy cập 128,374,475