Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan.

Thứ hai - 13/10/2014 01:38
Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan. Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan.

Là đời thứ 4 nối nghiệp cha ông trong một gia đình làm nghề thuốc, Lương y Nguyễn Thị Hiền nức tiếng hà thành với bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan. Trong những năm qua, Lương y Hiền đã giúp cả ngàn người mắc bệnh xơ gan từ cõi chết trở về.

Tài năng và tấm lòng của vị Lương y nức tiếng một vùng

Nhóm phóng viên chúng tôi quyết định tìm về địa chỉ nhà Lương y Nguyễn Thị Hiền ở xóm Đình – Thôn Phú Vinh – Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Hà Nội" … để tìm hiểu thực hư về câu chuyện vị danh y nổi tiếng với bài thuốc trị căn bệnh xơ gan. 

Chỉ vừa vào tới cổng chúng tôi đã choáng ngợp trước cảnh người bệnh xếp hàng dài chờ khám dù vừa mới sáng sớm. Lân la hỏi chuyện nhiều người, chúng tôi được biết họ đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều nhất vẫn là ở Hà Nội nhưng xa xôi như Quảng Bình, Quảng Nam, Sài Gòn… cũng không thiếu. Điểm chung giữa họ là đều mang trong mình căn bệnh xơ gan dù tình trạng nặng, nhẹ khác nhau. Một số người đứng xếp hàng sắc mặt không được tốt. Hỏi ra mới biết vì bị bệnh xơ gan cổ trướng khá nặng và đang chờ được chữa trị sau khi đã điều trị ở bệnh viện không khỏi.

Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan. 1

Lương y Nguyễn Thị Hiền đang bốc thuốc cho các bệnh nhân.

Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan. 2

 Bệnh nhân đang chờ để được khám bệnh

Theo chia sẻ của một người dân cùng làng, Lương y Hiền là đời thứ 4 của một gia đình làm nghề thuốc. Lương y Hiền cũng chính là con gái của Lương y Nguyễn Sỹ Bằng – người trứ danh của vùng về tài bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Không chỉ lĩnh hội những tinh hoa, bí truyền do cha ông để lại, Lương y Hiền còn quyết tâm học hỏi, mày mò, tìm tòi các phương thuốc mới. Lương y Hiền đã từng theo học và tốt nghiệp Học viện y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, trong quãng thời gian học, Lương y đã nghiên cứu và dần dần lĩnh hội được trọn vẹn những gì ông cha truyền dạy. Có thể nói đến nay, gần như trăm người như một, bệnh nhân nào bị xơ gan cổ trướng đến gặp Lương y đều khỏi bệnh.

Cứu cả nghìn người từ cõi chết trở về

Trong lúc xếp hàng chờ đợi, chúng tôi được trò chuyện với vợ chồng bác Nguyễn Thị Lý và Trần Văn Hanh. Hai bác cho biết quê ở tận Nghệ An nhưng lặn lội ra đây.Theo lời bác Lý, bác Hanh bị xơ gan cổ trướng.Lúc phát hiện bệnh đi điều trị tại bệnh viện 1 phần sống, 9 phần chết. Nghe người ta nói ngoài này có Lương y giỏi chuyên trị căn bệnh này nên bác đã lặn lội ra tận đây để lấy thuốc cho chồng. Chỉ sau một thời gian ngắn bệnh tình của bác Hanh thuyên giảm hẳn, bác khỏe lên từng ngày.Giờ đây, mừng mừng tủi tủi, hai vợ chồng quyết tâm lặn lội ra tận ngoài này để nói lời cảm ơn với vị Lương y đã cứu mình từ cõi chết trở về.

Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan. 3

( Ngôi nhà của lương y luôn tấp nập bệnh nhân tìm đến )

Phải tới gần xế chiều chúng tôi mới có cơ hội được gặp Lương y Nguyễn Thị Hiền. Khi biết chúng tôi là phóng viên tới để tìm hiểu về căn bệnh xơ gan cổ trướng, Lương y Hiền chia sẻ dưới góc độ khoa học: “Bình thường, khoang màng bụng giữa lá tạng là một khoang không có nước, nếu có chăng chỉ là một ít chất nhầy bôi trơn không đáng kể. Khi giữa 2 lá tạng của màng bụng xuất hiện một lượng dịch ít hoặc nhiều gọi là tràn dịch màng bụng hay còn gọi là cổ trướng. 2 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến bệnh là nguyên nhân gây cổ chướng dịch tiết (lao màng bụng, K, viêm…) và nguyên nhân gây dịch thấm (xơ gan, suy thận, tim, suy dinh dưỡng…).

Hỏi về bí quyết gia truyền trong phương thuốc chữa bệnh của gia đình, Lương y Hiền chia sẻ: “Những vị thuốc của chúng tôi đều từ thời Hải Thượng Lãn ông còn truyền lại, ngoài ra còn có thêm một số vị thuốc mới của GS. Đỗ Tất Lợi bổ sung vào bài thuốc Đông y. Bên cạnh đó, nhiều vị thuốc dân gian có trong bài thuốc gia truyền, tôi đều phải nghiên cứu, rồi tự mình lặn lội đến khu vực của các dân tộc người Mường, người Nùng… tìm kiếm bổ sung”.

Chúng tôi gặng hỏi về các vị thuốc cụ thể trong bài thuốc truyền đời chữa xơ gan cổ trướng của gia đình, Lương y Hiền không ngần ngại “bật mí”: “Đối với thang thuốc uống, những vị thảo dược không thể thiếu là cây xạ vàng, xạ đen, cây chân chim, cây đám khỉ, cây dái khỉ, cây đắng, cây biêu, cây sồi...”. Ngoài ra, còn một số vị khác, Lương y Hiền nói đó là bí quyết gia truyền nên không thể tiết lộ cho người ngoài.

Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện chữa bệnh trong nhiều năm qua, Lương y Nguyễn Thị Hiền nhớ nhất là trường hợp của bác Nguyễn Đức ở Hà Nội.Bác Đức bị xơ gan cổ trướng, vào bệnh viện điều trị nhưng viện trả về vì không còn cơ hội sống.Cả gia đình đau khổ, mua sẵn quan tài chờ lo hậu sự.Nhưng đúng lúc đó, con trai bác Đức biết đến Lương y Hiền nên đã tới tận nơi lấy thuốc về cho bố.Bác Đức yếu tới mức nằm liệt một chỗ, gia đình phải bón từng thìa thuốc.Vậy mà chỉ sau đúng 1 tháng, bác có thể ngồi dậy, đi lại được. Căn bệnh bị đẩy lùi như chưa từng có. Sự thần kì đó khiến cả gia đình bác Đức ai cũng bật khóc.

Một trường hợp khác mà Lương y cũng không thể nào quên là cô Hoàng Thị Hồng ở Bắc Ninh.Cô Hồng được đưa đến nhà Lương y Hiền trong tình trạng sự sống quá mong manh. Ban đầu Lương y Hiền định không nhận chữa vì thấy tình hình sức khỏe khó sống nổi. Nhưng rồi lương tâm của một thầy thuốc không cho phép Lương y Hiền làm thế.Lương y tận tình cứu chữa và như có một phép thần kì, cô Hồng đã từ từ khỏi bệnh.Giờ đây, sau nhiều năm chữa bệnh sức khỏe cô ổn định và làm việc bình thường như bao người.

Bài thuốc bí truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan. 4

Hàng ngàn gói thuốc đã được chuyển qua đường bưu điện cho các bệnh nhân khắp cả nước

Trong lúc trò chuyện, Lương y Hiền vẫn vừa tất bật gói thuốc gửi đi cho bệnh nhân ở các tỉnh xa.Bằng cách này, có rất nhiều người bệnh nặng ở xa vẫn có cơ hội được chữa trị khỏi bệnh mà không cần phải tìm tới tận nhà Lương y Hiền.Liên tiếp những cuộc điện thoại gọi tới hỏi về bệnh tình khiến chúng tôi không khỏi cảm động vì tấm lòng hết mình với người bệnh của Lương y Nguyễn Thị Hiền.

Lương y cũng khuyên những người mắc bệnh xơ gan cổ trướng nên kiêng một số thức ăn và đồ bổ như: Thịt chó, cá mè, lươn, ba ba, phủ tạng động vật, trứng lộn, sữa (trừ một số loại sữa dành riêng cho bệnh nhân đang điều trị), không được dùng các loại thuốc bổ như: Sâm, nhung. Kiêng được như vậy, kết hợp với điều trị, chắc chắn bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Thời tiết lúc này cũng đã khá muộn, chúng tôi chia tay người thầy thuốc có khuôn mặt phúc hậu, vầng trán cao, giọng nói nhẹ nhàng và rất đỗi điềm tĩnh. Một con người nhỏ bé như Lương y Hiền lại có thể làm được những điều thật lớn lao. Tất cả chúng ta hãy chúc cho lương y Hiền có một sức khỏe thật tốt để tiếp tục cống hiến tài năng giúp những bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân hiểm nghèo có được một cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Thông tin tham khảo:

Lương y: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Xóm Đình – Thôn Phú Vinh – Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức – Hà Nội

ĐiệnThoại: 0906.298.985 hoặc 0967.2468.74 

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 406
  •   Máy chủ tìm kiếm 119
  •   Khách viếng thăm 287
 
  •   Hôm nay 38,749
  •   Tháng hiện tại 1,100,357
  •   Tổng lượt truy cập 127,492,561