Khai mạc Paralympic 2016: Chờ hiệu ứng từ Hoàng Xuân Vinh

Thứ năm - 08/09/2016 19:55
Khai mạc Paralympic 2016: Chờ hiệu ứng từ Hoàng Xuân Vinh Khai mạc Paralympic 2016: Chờ hiệu ứng từ Hoàng Xuân Vinh

Dân trí Lễ khai mạc thế vận hội Paralympics 2016 dành cho người khuyết tật chính thức bắt đầu vào rạng nay (8/9, giờ Việt Nam) trên sân vận động Maracana, nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympic. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ Paralympic lần này với quyết tâm giành huy chương.

Lễ khai mạc được bắt đầu vào lúc 18h30 theo giờ địa phương (4h30 sáng 8/9 theo giờ Việt Nam) với sự xuất hiện của Chủ tịch Uỷ ban Paralympic Quốc tế (IPC) Phillip Craven, cùng một màn bắn pháo hoa ấn tượng xung quanh sân vận động Maracana. Sau đó, toàn bộ sân vận động Maracana trở nên sôi động và đầy màu sắc với những màn trình diễn mang đậm chất văn hóa Nam Mỹ. Đây là những màn trình diễn của khoảng 500 nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng 2.000 tình nguyện viên.

Khai mạc Paralympic 2016: Chờ hiệu ứng từ Hoàng Xuân Vinh 1

Tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật lần này, Đoàn Việt Nam có 22 thành viên trong đó có 11 VĐV, 1 VĐV dẫn đường, 3 HLV, 2 phiên dịch, 5 cán bộ, bác sĩ tham gia tranh tài ở 3 môn: cử tạ, bơi lội và điền kinh từ ngày 7-19/9, trên tổng số 23 môn của Paralympic.

Đây là kỳ Thế vận hội mà thể thao khuyết tật Việt Nam có số lượng VĐV vượt qua vòng loại nhiều nhất trong các lần tham dự. Bên cạnh đó, Paralympic 2016 cũng là sự kiện lớn mà đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam chờ đợi gặt hái được những tấm huy chương vô cùng quý giá. Trong lần thứ 5 góp mặt tại Paralympic, đoàn thể thao Việt Nam đã đặt quyết tâm giành huy chương đầu tiên.

Khai mạc Paralympic 2016: Chờ hiệu ứng từ Hoàng Xuân Vinh 2

Đoàn Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao tại Olympic Para 2016

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết: “Tất cả 11 VĐV đều đoạt vé chính thức chứ không phải vé mời, ngay suất bổ sung của Châu Hoàng Tuyết Loan cũng là do VĐV này giành được vị trí thứ 6 tại giải thế giới. Lần này, thể thao Người khuyết tật Việt Nam có nhiều hy vọng ở “thế hệ vàng” được tập huấn và thi đấu chuẩn bị cho Rio ngay từ năm 2015, gồm đô cử Lê Văn Công (cử tạ hạng cân 49kg), Võ Thanh Tùng (HCV cự ly 50m bơi tại Cúp thế giới vừa qua), Cao Ngọc Hùng (HCV ném lao tại Cúp thế giới diễn ra tại Thượng Hải). Các VĐV này đều có hy vọng giành huy chương”.

Sau kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic, các VĐV Người khuyết tật Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

L.T

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 111
 
  •   Hôm nay 27,404
  •   Tháng hiện tại 605,574
  •   Tổng lượt truy cập 128,223,813