Cờ vua Việt Nam giành thêm huy chương vàng tại giải trẻ châu Á

Thứ tư - 11/04/2018 19:17

Dân trí Ở ngày thi đấu cuối cùng tối 9/4, giải cờ vua trẻ châu Á 2018, diễn ra tại Thái Lan, kỳ thủ Bạch Ngọc Thuỳ Dương giành ngôi vô địch 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp U16 nữ, qua đó giành thêm HCV về cho cờ vua Việt Nam.

Điều bất ngờ là Thuỳ Dương chỉ giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn ở ván thi đấu cuối cùng. Sau 8 ván đầu tiên, nữ kỳ thủ của Việt Nam chỉ có 5,5 điểm, kém 0,5 điểm so với nhóm 4 VĐV xếp trên mình.

Cờ vua Việt Nam giành thêm huy chương vàng tại giải trẻ châu Á 1
Thuỳ Dương giành 2 HCV lứa tuổi U16 nữ tại giải châu Á

Ở ván cuối cùng, Thuỳ Dương thắng Tumurbaatar (Ấn Độ), để có 6,5 điểm, trong khi các đối thủ của cô cũng chỉ hoà hoặc thua. Có tổng cộng 4 kỳ thủ có số điểm 6,5 như Thuỳ Dương, nhưng kỳ thủ Việt Nam giành HCV, nhờ dẫn đầu về chỉ số phụ.

Thắng sít sao ở nội dung cờ tiêu chuẩn, nhưng ở nội dung cờ chớp, Thuỳ Dương thắng chênh lệch so với các đối thủ bám đuổi. Sau 9 ván đấu, nữ kỳ thủ của Việt Nam thắng 8 và hoà 1, đạt 8,5 điểm, bỏ xa người xếp thứ 2 là Goyal (Ấn Độ) đến 2 điểm.

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, với 2 tấm HCV các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp, lứa tuổi U16 nữ, Thuỳ Dương giúp đội Việt Nam thắng lớn tại giải năm nay.

Tổng cộng, Việt Nam có 3 HCV nội dung cờ tiêu chuẩn (nội dung khó nhất trong môn cờ vua), thuộc về Thuỳ Dương (U16 nữ), Khánh Linh (U10 nữ) và Minh Phương (U8), chưa kể các HCV ở nội dung cờ chớp của một số kỳ thủ khác.

K.Đ

Cờ vua Việt Nam giành thêm huy chương vàng tại giải trẻ châu Á 2

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 252
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 248
 
  •   Hôm nay 34,282
  •   Tháng hiện tại 1,095,890
  •   Tổng lượt truy cập 127,488,094