Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ

Thứ hai - 27/04/2015 22:43
Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ

Cốc nước chanh mát lạnh với hương thơm gừng, sả sẽ mang đến cho bạn cảm giác cực kỳ sảng khoái. Cùng pha cốc nước chanh tươi ngon để giải nhiệt trong những ngày nghỉ lễ nhé!

Nguyên liệu

Với cách pha nước chanh cực ngon này, bạn cần:

- 5 cây sả

- 2 trái chanh

- 1 củ gừng lớn

- 750g đường thốt nốt

Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 1

 
  • 1

    Để thực hiện cách pha nước chanh ngon, đầu tiên bạn tiến hành gọt vỏ gừng rồi thái thành các lát.

    Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 2

  • 2

    Tiếp theo, bạn dùng một chiếc nồi lớn đặt lên bếp, mở bếp ở mức lửa vừa rồi cho 2 lít nước sạch cùng 750g đường thốt nốt vào. Bạn nấu cho đến khi đường tan hết nhé.

    Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 3

  • 3

    Bạn đập dập sả cây. Bỏ gừng và sả vào phần nước đường rồi tiến hành nấu thêm 30 phút nữa thì tắt bếp nhé.

    Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 4

  • 4

    Sau đó, bạn để cho nước sả gừng nguội đi thì rót vào cốc. Bỏ thêm chút đá lạnh rồi vắt thêm chanh vào là bạn đã hoàn thành xong cách pha nước chanh ngon rồi đó.

    Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 5

Thành phẩm

Cốc nước chanh lạnh hương phức hương sả gừng thật hấp dẫn. Chẳng ai nỡ chối từ món giải khát ngon tuyệt này đâu. Cách pha nước chanh ngon với gừng và sả không khó tí nào nhỉ? Còn chần chừ gì mà bạn không thực hiện để cả nhà có những cốc nước chanh tươi mát thưởng thức trong những ngày nghỉ dài này.

Ngoài nước chanh gừng sả, bạn có thể tham khảo vô số công thức pha nước chanh siêu ngon khác như: nước chanh mật ong , nước chanh dâu , nước chanh ổi , nước chanh dưa hấu ....trên Lamsao.com nhé!

Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 6

Cách pha nước chanh ngon lạ giải nhiệt cho kỳ nghỉ lễ 7

Chúc bạn thực hiện thành công cách pha nước chanh ngon!

Hãy chia sẻ thắc mắc của bạn trong quá trình thực hiện để Lamsao giải đáp nhé!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 214
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 213
 
  •   Hôm nay 6,002
  •   Tháng hiện tại 805,837
  •   Tổng lượt truy cập 128,424,076