Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng

Thứ năm - 21/05/2015 08:57
Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng

Cách làm sinh tố bơ không khó chút nào cả. Kết hợp thêm chocolate, sinh tố bơ chocolate sẽ khiến bạn phải đắm mình trong hương vị ngây ngất mà sinh tố bơ chocolate mang lại. Cùng làm nhé!

Nguyên liệu

Để làm sinh tố bơ ngon nhất, các bạn nên chuẩn bị kĩ các nguyên liệu dưới đây. Lượng nguyên liệu này giúp bạn làm được 2 cốc sinh tố bơ ngon lành cho 2 người đấy!

2 trái bơ

50g sữa đặc

Nước sốt chocolate

Đá viên

Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 1

 

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn hãy cắt để lấy thịt quả bơ. Bạn có thể bổ đôi quả bơ rồi bỏ hạt, lấy thìa nạo vét toàn bộ phần thịt bơ ra ngoài nhé! Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách cắt bơ nhanh và đẹp tại đây:  http://www.lamsao.com/huong-dan-cach-cat-bo-nhanh-va-dep-p214a27678.html 

     Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 2

  • 2

    Bạn đập nhỏ đá viên cho nhỏ bớt, tránh để đá quá lớn sẽ gây sức ép lên máy xay sinh tố. Sau đó cho bơ, sữa đặc và đá viên vào máy, xay đến khi nhuyễn thành một hỗn hợp thật mịn màng.

    Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 3


  • 3

    Đổ sinh tố bơ ra cốc, sau đó bạn rưới sốt chocolate lên trên và thưởng thức thôi. 

    Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 4

Thành phẩm

Sinh tố bơ là một trong những loại sinh tố vừa ngon lại dễ làm. Không cần cầu kì cho cách làm sinh tố bơ , bạn chỉ cần bơ, sữa và đá viên cho vào máy xay sinh tố là được ngay một cốc sinh tố bơ ngon miệng. Để cốc sinh tố bơ ngon hơn, bạn cho thêm phần nước sốt chocolate tuyệt ngon phía bên trên, không chỉ làm cốc sinh tố bơ của bạn đẹp mắt hơn, mà còn thơm ngon hơn hẳn nhờ hương vị béo ngậy, ngọt ngào của chocolate. Chocolate chính là một nguyên liệu cho cốc sinh tố bơ của bạn thơm ngon hoàn hảo. 

 Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 5

Để ăn sinh tố bơ chocolate ngon nhất, bạn có thể dùng kèm với bánh oreon nhé! Ngày lành lạnh, thưởng thức một cốc sinh tố bơ chocolate mát lành sẽ thú vị biết bao. Sinh tố bơ không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng, phù hợp với trẻ em hay người gầy, người suy dinh dưỡng.

 Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 6

Ăn với bánh quy chocolate thì ngon ngất ngây luôn đó!

Cách làm sinh tố bơ chocolate thơm ngon đến giọt cuối cùng 7

Chúc các bạn thực hiện thành công món sinh tố bơ chocolate này nhé!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 235
  •   Máy chủ tìm kiếm 43
  •   Khách viếng thăm 192
 
  •   Hôm nay 26,449
  •   Tháng hiện tại 781,592
  •   Tổng lượt truy cập 128,399,831