Nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản

Thứ sáu - 07/11/2014 01:20
Nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản Nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản

Ngoài hoa hậu, nhan sắc của ba á hậu cũng nằm ở mức trung bình, khiến nhiều người thất vọng.

Thời gian gần đây, một số cuộc thi hoa hậu ở các quốc gia châu Á thường không được đánh giá cao vì chất lượng thí sinh kém. Phần lớn đó là những cuộc thi quy mô nhỏ hoặc tìm kiếm ứng cử viên cho đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế. Mới đây, cuộc thi Miss International Japan 2015 lại gây chú ý vì top 4 thí sinh xuất sắc đều kém sắc, nếu không muốn nói là xấu.

Ngoài tân hoa hậu Nakagawa AiRisa (18 tuổi), cả ba á hậu - Matsuda Rina, Fujinami Yuk, Nagao Haruka - đều sở hữu gương mặt nhạt nhòa, hình thể thiếu gợi cảm. Thậm chí nhan sắc á hậu 1 Matsuda Rina còn bị nhận xét thô kệch và giống người đẹp chuyển giới.

Nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 1
Nhan sắc hoa hậu và các á hậu Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản.

Với chiến thắng này, Nakagawa AiRisa sẽ trở thành đại diện của xứ sở hoa anh đào tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015, diễn ra vào tháng 11 năm sa. Tuy nhiên, với nhan sắc bình thường như thế này, cô sinh viên đến từ tỉnh Chiba khó lòng có thể tiến sâu.

Đây không phải lần đầu tiên Miss International Japan gây xôn xao vì thí sinh xấu. Hồi tháng 1, khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014, Rira Hongo cũng phải hứng chịu không ít "gạch đá" vì nhan sắc không nổi trội.

Nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2
Hoa hậu Nakagawa AiRisa.
Nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 3
Cô sở hữu thân hình kém gợi cảm.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 286
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 277
 
  •   Hôm nay 46,235
  •   Tháng hiện tại 1,107,843
  •   Tổng lượt truy cập 127,500,047