Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng

Thứ sáu - 20/03/2020 05:24
Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng

Dân trí Một bộ phận khán giả tỏ ra thất vọng, cho rằng, kết phim nhạt nhẽo, không có hậu khi Thắng - Ngọc không về bên nhau. Nữ chính Dương Cẩm Lynh đã lên tiếng lý giải.

Sau hơn 3 tháng phát sóng, bộ phim truyền hình Tiệm ăn dì ghẻ dài 34 tập phát sóng trên VTV đã chính thức khép lại với nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Theo đó, một bộ phận người xem tỏ ra thất vọng, vì cho rằng, kết của phim nhạt nhẽo, không hấp dẫn và không có hậu khi Thắng - Ngọc không về bên nhau.

Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng 1

Nhiều khán giả mong chờ hai nhân vật Ngọc (Dương Cẩm Lynh) và Thắng (Huỳnh Anh) sẽ có một đám cưới.

Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng 2

Tuy nhiên, kết phim Thắng từ biệt Ngọc để ra nước ngoài.

Trước những ý kiến tiêu cực của các tín đồ phim Việt về kết phim, Dương Cẩm Lynh cho biết, cô cảm ơn sự quan tâm của khán giả. Bởi theo cô, vì có quan tâm thì khán giả mới thể hiện sự bức xúc và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình với ê-kip đoàn phim như vậy.

Ngoài ra, nữ chính của Tiệm ăn dì ghẻ cũng cho hay, mặc dù là diễn viên chính trong phim, nhưng khi ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi từng tập phim, cô cũng có cảm giác hồi hộp, mong ngóng những tình tiết tiếp theo y như một khán giả vậy.

Nàng Tuyết Ngọc nghĩ bộ phim đã đạt được thành công nhất định, để lại dấu ấn trong lòng khán giả về tình bạn thiêng liêng của nhóm Bống Bang, về mối tình trắc trở của “công chúa” Ngọc và “hoàng tử” Thắng.

Riêng về cái kết bộ phim đang gây nhiều tranh cãi, Dương Cẩm Lynh cũng dành thời gian để đọc kỹ từng ý kiến của người hâm mộ.

Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng 3

Dương Cẩm Lynh cho biết, nhiều kết phim đã được chuẩn bị và việc chọn cái ra một cái kết hài lòng tất cả mọi người là câu chuyện khá thách thức.

“Bản thân tôi cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi bộ phim đi tới những cảnh cuối cùng. Xin được chia sẻ là trong quá trình thực diễn, chúng tôi đã chuẩn bị cho cả hai phương án.

Với phương án Ngọc đón nhận tình yêu của Thắng và đi tới happy ending, chúng tôi đã thực hiện cảnh quay kết là đám cưới hạnh phúc của hai người.

Với phương án Ngọc quay về với Minh, người chồng cũ, chúng tôi cũng đã thực hiện cảnh kết là Minh xuất viện, trở về nhà, cùng vợ con mở cửa lại tiệm ăn, và tự tay Minh treo tấm biển hiệu “Tiệm ăn dì ghẻ” lên để khán giả thấy được sự hàn gắn và đồng thuận tái dựng hạnh phúc của họ”, cô nói.

Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng 4

Với Dương Cẩm Lynh, cô thích cái kết Ngọc quay lại với Minh, giúp anh làm lại cuộc đời.

“Tôi nghĩ đạo diễn và ê-kip có lý do riêng khi chọn những hình ảnh khác để kết cho bộ phim. Có thể đạo diễn muốn chọn một cách kết phim mới, kết mở để tăng thêm sự mới mẻ, cũng như để khán giả có thể thỏa sức suy luận và đi tới cái kết của riêng mình.

Nếu để làm theo đúng khẩu vị khán giả, chọn cái kết happy ending thì không có gì khó với đạo diễn, bởi tất cả các cảnh quay đó chúng tôi đã có sẵn. Còn ở đây, tôi nghĩ đạo diễn cố tình tăng thêm thử thách cho bản thân và cho ê-kíp trong hành trình tìm tòi hướng làm phim mới” - Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Chi tiết cặp đôi Thắng và Ngọc có kết thúc buồn khiến nhiều người không đồng tình và cho rằng, đây là một phần nguyên nhân khiến họ hụt hẫng về cái kết của bộ phim Tiệm ăn dì ghẻ. Chia sẻ về chi tiết được xem là chủ đề bàn luận sôi nổi nhất của cư dân mạng về kết phim, nữ diễn viên 8x vui vẻ cho biết:

“Nếu đơn thuần là một người xem, tất nhiên tôi cũng không “khoái” cái kết có phần lửng lơ này. Bởi cuộc sống quanh ta đã nhiều điều bất hạnh, đen tối, nên với phim ảnh, tâm lý ai cũng muốn được thả lòng với những cảm xúc tích cực, tuyệt vời và hạnh phúc.

Cho nên khi xem phim, chúng ta thường mong chờ một kết thúc có hậu, và cảm thấy mãn nguyện, sung sướng với cái kết đó. Khi không được như ý, chúng ta sẽ dễ cảm thấy bất mãn.

Tôi đã trực tiếp chứng kiến điều này với bộ phim “Pha lê không dễ vỡ”. Bộ phim này tôi đóng chung với Minh Luân, và kết thúc cũng không phải là happy ending khiến nhiều khán giả nhắn tin, gọi điện cho tôi thể hiện sự “ấm ức”.

Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng 5

"Nếu làm theo đúng khẩu vị khán giả, chọn cái kết happy ending thì không có gì khó. Còn ở đây, tôi nghĩ đạo diễn cố tình tăng thêm thử thách cho bản thân và ê-kíp", nữ diễn viên tâm sự.

“Tuy nhiên, là một người trong cuộc, tôi hiểu tại sao khán giả hụt hẫng với Tiệm ăn dì ghẻ. Do thời lượng bị hạn chế, nên những cảnh quay để lý giải cho việc Ngọc trở về với Minh bị cắt đi khá nhiều.

Ví dụ có cảnh trước khi đi gặp giang hồ Bảy đen, Minh đã viết một lá thư để lại cho Ngọc, nói rõ tất cả lý do tại sao mình làm vậy, và thể hiện sự hy sinh vô điều kiện cho vợ con.

Ngọc đọc lá thư này và hiểu ra tất cả nỗi lòng của Minh. Những diễn biến dẫn tới sự hàn gắn này không được thể hiện khiến cho khán giả có cảm giác hơi khó hiểu và hụt hẫng”, cô bày tỏ.

Khi được hỏi, nếu được phép thay đổi cái kết của bộ phim thì Dương Cẩm Lynh sẽ làm như thế nào? Đối với câu hỏi này, Dương Cẩm Lynh cho biết:“Tôi sẽ vẫn chọn hướng cho Ngọc quay lại với Minh, giúp anh làm lại cuộc đời. Nhưng phải có thêm một cảnh kết rõ ràng hơn để thể hiện điều này, giống như cảnh hai vợ chồng cùng gây dựng lại Tiệm ăn dì ghẻ như chúng tôi đã từng chuẩn bị.

Còn cảnh kết như trong phim, là cảnh 3 cô bạn gái bình yên ngồi bên nhau qua bao sóng gió, thì lại khiến cho chủ đề của bộ phim nghiêng về tình bạn, chủ đề tình yêu tay ba của Thắng - Ngọc - Minh bị mờ nhạt đi và không quan trọng nữa”.

Khán giả “tẩy chay” kết phim “Tiệm ăn dì ghẻ”, nữ chính lên tiếng 6

Ngoài ra, Dương Cẩm Lynh cũng tâm sự thêm rằng, sự thay đổi kết phim liên tục ở hiện trường cũng là một trong những nguyên nhân khiến diễn viên đã gặp đôi chút khó xử khi thể hiện nhân vật. 

“Bởi vì để dẫn tới cái kết của bộ phim thì diễn biến tâm lý nhân vật phải đi theo một hướng nhất quán. Nếu Ngọc tiến tới với Thắng, thì cách Ngọc đối xử với Minh phải rõ ràng và quyết liệt hơn, cho dù Minh có tội nghiệp hay có cố gắng đến đâu chăng nữa.

Còn nếu Ngọc quay lại với Minh, thì Ngọc phải từ từ mềm lòng trước những hy sinh của Minh. Ở đây, do có sự thay đổi trong cái kết của bộ phim, nên tâm lý của các nhân vật có phần hơi gập ghềnh. Nếu có thời gian chuẩn bị nhiều hơn, tôi tin là chúng tôi sẽ có sự ứng phó và xử lý tốt hơn trong quá trình thể hiện nhân vật” - Dương Cẩm Lynh cho hay.

Phương Nhung

Ảnh: Trịnh Kim Điền

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 165
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 157
 
  •   Hôm nay 13,210
  •   Tháng hiện tại 768,353
  •   Tổng lượt truy cập 128,386,592