Công chức Ấn Độ nghỉ phép tới 25 năm

Chủ nhật - 11/01/2015 11:59
Công chức Ấn Độ nghỉ phép tới 25 năm Công chức Ấn Độ nghỉ phép tới 25 năm

Một kỹ sư điện thuộc biên chế của chính phủ Ấn Độ không hề làm việc từ năm 1990 tới nay, song mãi gần đây giới chức mới chính thức sa thải ông.

Công chức Ấn Độ nghỉ phép tới 25 năm 1
Ảnh minh họa: rediff.com

Hôm 8/1, ông Venkaiah Naidu, Bộ trưởng Phát triển Đô thị Ấn Độ, ban hành lệnh chấm dứt hợp đồng lao động với A.K. Verma, kỹ sư điện của Cục Hậu cần trung ương. Sự việc diễn ra sau khi kết quả của một cuộc điều tra cho thấy Verma nghỉ phép từ tháng 12/1990 vào không trở lại cơ quan từ hồi ấy, Independent đưa tin.

"Do Verma không hợp tác với nhóm điều tra và một số lý do khác, Cục Hậu cần trung ương từng ra thông báo về việc kỷ luật ông ta vào năm 2005. Nhưng sau đó cấp trên không thực hiện bất kỳ hành động nào để sa thải ông ta", báo cáo nêu rõ.

Khi Bộ trưởng Naidu nhậm chức năm ngoái, ông yêu cầu cấp dưới xem lại toàn bộ những vụ kỷ luật công chức trong Bộ. Vì thế mà trường hợp của Verma cũng ra ánh sáng.

Nhóm điều tra vẫn chưa biết Verma nhận lương từ Cục Hậu cần trung ương trong suốt 25 năm qua hay không.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 227
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 218
 
  •   Hôm nay 7,688
  •   Tháng hiện tại 1,069,296
  •   Tổng lượt truy cập 127,461,500