Ánh sáng rực rỡ như "hào quang Phật Tổ" xuất hiện

Thứ hai - 12/01/2015 20:26
Ánh sáng rực rỡ như "hào quang Phật Tổ" xuất hiện Ánh sáng rực rỡ như "hào quang Phật Tổ" xuất hiện

Một nhiếp ảnh gia Mỹ vô tình phát hiện hào quang băng, một hiện tượng thiên nhiên cực hiếm, tại bang New Mexico hôm 9/1.

Ánh sáng rực rỡ như "hào quang Phật Tổ" xuất hiện 1
Vầng hào quang băng tại Red River, bang New Mexico, Mỹ hôm 9/1. Ảnh: Joshua Thomas
Joshua Thomas, một nhiếp ảnh gia từ bang Texas, Mỹ phát hiện hào quang trên băng - một hiện tượng vật lý rất hiếm trong tự nhiên - ở bang New Mexico, Mỹ, UPI đưa tin.

Hào quang trên băng xuất hiện khi các tinh thể băng trong không khí phản chiếu và khúc xạ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng từ mặt trăng cũng có thể tạo ra hào quang băng. Mỗi khi hào quang băng xuất hiện, mưa sẽ đổ xuống trong vòng 24 giờ sau đó.

Cầu vồng xuất hiện ngoài hành tinh

Cơ quan Vũ trụ châu Âu lần đầu tiên chụp được hình ảnh về hiện tượng cầu vồng bên ngoài trái đất.

Nguồn tin: news zing


 
 Từ khóa: quan vũ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 83
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 77
 
  •   Hôm nay 20,147
  •   Tháng hiện tại 598,317
  •   Tổng lượt truy cập 128,216,556