Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới

Thứ tư - 06/04/2016 21:43
Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới

Sắp đến ngày cưới của cô bạn thân mà bạn chưa biết tặng món quà nào thì hãy học ngay cách làm khăn voan này nhé! Tự tay bạn làm khăn voan tặng cô dâu sẽ rất ý nghĩa và độc đáo đấy!

Nguyên liệu

Khăn voan là một "đặc ân" dành cho cô dâu trong ngày cưới. Với chất liệu từ voan mỏng trong trắng và mềm mại khăn voan giúp tôn thêm nét đẹp cho nàng dâu mới. Thay vì đi mua, bạn hoàn toàn có thể tự học cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn bè hoặc làm cho mình. 

Cô dâu e ấp trong chiếc khăn voan đến nhà chồng dường như là một hình ảnh khá quen thuộc và không thể mất đi trong đám cưới. Vì thế, dù nhỏ bé mỏng manh nhưng chiếc khăn voan là vật không thể thiếu.

Vậy hãy cùng học ngay cách làm khăn voan cô dâu để tặng bạn thân hoặc cho chính mình sử dụng trong ngày cưới thật rạng rỡ nhé!

Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 1

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để thực hiện cách làm khăn voan cô dâu

Để thực hiện cách làm khăn voan cô dâu thì nguyên liệu bạn cần là:

 - Vải voan

- Kéo, kim, chỉ, máy khâu

- Đăng ten

- Hạt kim sa, bờm đính kim sa

 
  • 1

    Đầu tiên, để làm khăn voan cho cô dâu, bạn hãy tiến hành đo chiều dài của khăn voan định làm. Thực hiện đo từ đỉnh đầu xuống dưới vai. Nếu làm cho bạn của mình thì bạn cũng có thể ướm dựa trên chiều dài của khăn voan đo trên người mình. Sau khi đo xong, bạn hãy cắt vải voan với độ dài đã đo.

    Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 2

    Bạn đo độ dài khăn và cắt vải voan
  • 2

    Sau khi bạn đã cắt xong tấm vải voan rồi, hãy lấy những dải đăng ten đã chuẩn bị sẵn và khâu lên viền xung quanh tấm vải. Tiếp tục đính các hạt kim sa lên các vị trí bất kỳ trên khăn voan sao cho chúng thật lung linh.

    Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 3

    Bạn khâu đăng ten và đính kim sa lên khăn voan
  • 3

    Bạn khâu đăng ten và kim sa lên vải voan xong rồi thì hãy trải chúng ra, đánh dấu điểm giữa khăn voan và dùng chiếc bờm (sau khi được đính kim sa lên) để khâu vào vị trí đó. 

    Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 4

    Bạn đính kim sa cho chiếc bờm thêm lung linh

    Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 5 

    Thực hiện khâu bờm vào giữa tấm khăn voan
Thành phẩm

Quá đơn giản và nhanh chóng bạn đã hoàn thành chiếc khăn voan cho cô dâu. Chiếc khăn voan này hợp với nhiều kiểu tóc và khuôn mặt, nên bạn yên tâm là người bạn thân của mình sẽ rất thích thú đấy!

Tự tay làm khăn voan cho cô dâu trong ngày trọng đại vừa tiết kiệm chi phí lại vô cùng ý nghĩa. Hơn thế nữa, chiếc khăn voan này sẽ là một kỷ vật đáng trân trọng mà người bạn ấy luôn mang theo bên mình để nhớ về ngày trọng đại và đặc biệt là người đã tặng nó cho mình.

>>  Cách bó hoa hồng tròn cầm tay cô dâu đơn giản mà đẹp

Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 6

Một chiếc khăn voan cô dâu đẹp và vô cùng duyên dáng

Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 7

Bạn cũng có thể làm thay dây đăng ten bằng phần vải ruy băng như này ở viền khăn cũng rất đẹp

Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 8

Chiếc khăn voan là vật không thể thiếu cho cô dâu

Cách làm khăn voan cô dâu tặng bạn thân rạng rỡ ngày cưới 9 

Bạn có thể sử dụng chiếc khăn voan này với nhiều cách choàng

Chúc các bạn thành công với cách làm khăn voan cô dâu đơn giản này!

Bên cạnh làm khăn voan cô dâu thì những phụ kiện mà cô dâu cần chuẩn bị trong ngày cưới còn rất nhiều, cũng tương tự, chúng đều có thể sử dụng đồ handmade . Vậy hãy cùng tham khảo các cách làm món đồ khác nhé!

>>  Tết vòng cổ bằng hoa cho cô dâu mùa xuân

>>  Hướng dẫn tự làm bờm voan cô dâu siêu đơn giản

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 131
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 14,581
  •   Tháng hiện tại 627,482
  •   Tổng lượt truy cập 128,245,721